Những ánh mắt lo lắng bên ngoài hàng rào công ty SEI Đông Anh - nơi 1.500 công nhân đang tạm cách ly vì bảo vệ dương tính SARS-CoV-2

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Sáng ngày 6/7, rất đông người thân có mặt trước cổng Công ty SEI Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm, đồ dùng cá nhân cho hàng nghìn công nhân đang tạm thời bị cách ly tại đây.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Sau khi ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 là nam bảo vệ Công ty SEI, 1.500 công nhân công ty này được yêu cầu ở lại công ty cho tới khi có kết quả xét nghiệm. Trong đêm ngày 5, rạng sáng ngày 6/7 nhiều lực lượng y tế phối hợp, tiến hành thần tốc lấy mẫu xét nghiệm.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Khu vực trước cổng công ty tạm thời dán thông báo khu vực cách ly y tế. Người ngoài không được vào trong.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Trong sáng nay rất đông người thân đến đây gửi đồ cho công nhân.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Văn Khánh (ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) có em gái đang làm việc tại Công ty SEI tỏ vẻ lo lắng. Anh Khánh cho biết, từ qua tới nay thi thoảng em gái gọi điện về báo tin tình hình dịch bệnh tại công ty cho người thân. Đồng thời cô cũng động viên người nhà bình tĩnh, yên tâm.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 5.

“Sáng nay tôi cũng nghe tin ở huyện Đông Anh ghi nhận thêm 3 ca dương tính mới, trong đó có 2 ca cùng là bảo vệ với ca nhiễm thông tin tối qua. Em gái tôi làm ở bộ phận khác. Hiện tại công ty tạm dừng hoạt động. Ai ở yên tại bộ phận đó để chờ kết quả xét nghiệm. Tôi hôm nay mang cho em ít quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân”, anh Khánh chia sẻ.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 6.

Người thân trong gia đình của các công nhân cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, ai cũng mong muốn sẽ không có thêm ca nhiễm nữa.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 7.

Sáng nay, CDC Hà Nội thông tin 3 trường hợp là F1 của bệnh nhân H.V.H. (sinh năm 1986, địa chỉ Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh) bảo vệ Công ty SEI Khu công nghiệp Thăng Long dương tính với SARS-CoV-2.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 8.

Cụ thể, bệnh nhân Lê Thị Th. (nữ, 1987, F1 cùng xóm trọ thường xuyên tiếp xúc bệnh nhân H.), nhân viên Công ty MOLEX (sơ bộ có 12 F1 cùng phân xưởng tại Công ty MOLEX); Bệnh nhân Nguyễn Xuân S. (nam, 1975, là F1 làm bảo vệ cùng ca trực tiếp xúc hàng ngày với F0 tại Công ty TNHH SEI 3). Thứ 3 là bệnh nhân Nguyễn Văn Kh. (nam,1978, F1 làm bảo vệ cùng ca trực tiếp xúc hàng ngày với F0 tại Công ty TNHH SEI).

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 9.

Chiều tối ngày 5/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có cuộc họp với Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 huyện Đông Anh và lãnh đạo Công ty SEI sau khi ghi nhận 1 trường hợp dương tính mới với virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng trên địa bàn huyện Đông Anh.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 10.

Ánh mắt lo âu của người thân chờ đợi bên ngoài Công ty SEI.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 11.

Đồ dùng của công nhân gửi người thân mang về được phun khử khuẩn cẩn thận.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 12.

Trong sáng nay, một số người thân của các công nhân tranh thủ đưa đồ qua hàng rào để tránh tiếp xúc đông người.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 13.

1.500 công nhân tạm thời phải ở lại công ty cho đến khi có thông báo của cơ quan chức năng.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 14.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 15.

Một số công nhân chờ đợi người thân mang đồ tiếp tế tới.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 16.

Người thân bên ngoài tiếp tế nhu yếu phẩm, đồ dùng cá nhân qua hàng rào cho công nhân.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 17.

Hiện CDC Hà Nội đã xác định có 36 F1 liên quan nam bảo vệ, nhóm người này đã được đưa đi cách ly.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 18.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội đề nghị tại thời điểm này các nhà máy sản xuất của công ty nên giảm số lượng công nhân trong sản xuất, để lượng người trong một ca có khoảng cách mỗi công nhân 1,5m-2m. Với số lượng 1.500 công nhân ở lại, nhà máy phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Người thân chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm qua hàng rào cho 1.500 công nhân công ty SEI, nơi đang tạm thời bị cách ly do nam bảo vệ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 19.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh yêu cầu các công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long phải siết chặt và nâng cao hơn nữa công tác phòng chống dịch. Ban quản lý Khu công nghiệp Thăng Long và các công ty phải nghiêm túc rà soát lại công tác phòng chống dịch báo cáo về UBND huyện.

Chia sẻ