Nhóm thanh niên cười cợt rồi ném pháo hoa vào người vô gia cư đang nằm ngủ trên vỉa hè khiến dư luận phẫn nộ

NHẬT THÀNH,
Chia sẻ

Đáng lên án là việc nhóm thanh niên không những cười đùa mà còn vô tư quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo RT, trên mạng xã hội Twitter hôm thứ 2 vừa rồi đã xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ném quả pháo hoa đang cháy vào người vô gia cư nằm ngủ trên đường phố New York, gây ra vụ nổ vô cùng lớn.

Vụ việc xảy ra bên ngoài một cửa hàng ở Harlem, thành phố New York (Mỹ). Nhóm người bao gồm cả nam lẫn nữ đã cười đùa và ghi hình lại cảnh thanh niên da màu ném pháo hoa vào người đang nằm trùm chăn trên vỉa hè. Quả pháo được ném rơi xuống ngay bên cạnh người vô gia cư kia, tạo ra một vụ nổ lớn, nhiều tia lửa bắn tung tóe ra xung quanh.

Nhóm thanh niên cười cợt rồi ném pháo hoa vào người vô gia cư đang nằm ngủ trên vỉa hè khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên vô tư cười đùa, ném pháo hoa vào người vô gia cư đang ngủ.

Điều đáng nói, thanh niên ném pháo còn cười đùa với nhóm của mình sau khi thực hiện hành vi tàn nhẫn, vô nhân đạo kể trên. Theo Daily Mail, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được điện báo. Nạn nhân là một người đàn ông vô gia cư, 66 tuổi. Ông này sau đó được chuyển tới bệnh viện St. Luke. Phía cảnh sát thông tin rằng sức khỏe của nạn nhân đã ổn định, ông chỉ phải chịu một vài vết bỏng nhẹ.

Nhóm thanh niên cười cợt rồi ném pháo hoa vào người vô gia cư đang nằm ngủ trên vỉa hè khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 2.

Rất may là người đàn ông vô gia cư chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát New York hiện đang tiến hành điều tra để xác minh danh tính của người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip. Được biết, nửa đầu tháng 6 năm nay, phía cảnh sát đã nhận được 1.737 cuộc gọi phàn nàn về 311 vụ nổ pháo hoa. Tăng rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái khi chỉ nhận 21 phản ánh. Kênh CBS New York đưa tin đường dây nóng 911 đã nhận được hơn 13.000 cuộc gọi phản ánh về tiếng nổ pháo hoa trên bầu trời. Thị trưởng thành phố dự kiến sẽ thông báo các biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng pháo hoa bất hợp pháp vào thứ 3.

(Theo RT, Daily Mail)

Chia sẻ