Nhổ răng cho con xong nhưng không biết răng rơi đâu, 3 tháng sau đến bệnh viện khám bố mẹ mới biết lý do

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra với bé gái 8 tuổi sau khi mẹ tự nhổ răng sữa cho con tại nhà.

Trong lúc người mẹ tự nhổ răng sữa cho con, chiếc răng bất ngờ rớt xuống cổ họng khiến bé ho dai dẳng suốt 3 tháng. Đó là trường hợp của bé Tú (8 tuổi, ngụ ở TP Cần Thơ, tên đã thay đổi). 

Bác sĩ Trịnh Hồng Nhiên, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) cho biết, khi người nhà đưa bé Tú đến bệnh viện thì bé đã có biểu hiện ho dai dẳng, kéo dài suốt 3 tháng nhưng không khỏi.

Tự nhổ răng sữa cho con, mẹ suýt hại chết bé gái 8 tuổi vì răng bất ngờ rớt xuống phổi - Ảnh 1.

Ảnh chụp X-quang cho thấy dị vật nằm ở phổi bệnh nhi.

Theo lời khai của mẹ bé, trước đó thấy răng sữa bé sâu, chị đã tự nhổ cho con gái. Tuy nhiên, chiếc răng rụng bất ngờ và người mẹ không biết răng sữa đã rơi đi đâu.

Suốt 3 tháng sau đó, bé liên tục ho không rõ nguyên nhân.

Mãi đến khi chụp phim X-quang, các bác sĩ phát hiện trong phổi bệnh nhi có một cái răng sữa thì gia đình mới biết chiếc răng đã rớt xuống cổ họng và nằm trong người bệnh nhi một thời gian kéo dài.

Tự nhổ răng sữa cho con, mẹ suýt hại chết bé gái 8 tuổi vì răng bất ngờ rớt xuống phổi - Ảnh 2.

Các bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật.

Ê kíp điều trị đã tiến hành nội soi, lấy ra chiếc răng sữa nằm trong phổi bé gái.

Do dị vật nằm sâu bên trong nên rất khó lấy ra. Hậu can thiệp, bé vẫn còn tình trạng viêm phổi nên sẽ được điều trị kéo dài.

Tự nhổ răng sữa cho con, mẹ suýt hại chết bé gái 8 tuổi vì răng bất ngờ rớt xuống phổi - Ảnh 3.

Chiếc răng sữa sau khi lấy ra.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyên phụ huynh không nên tự nhổ răng cho trẻ. Bởi nếu không may răng lọt vào đường thở, rơi xuống phổi sẽ gây khó thở tím tái, xẹp nửa phổi và thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Ngoài tai nạn hy hữu như trên, tự nhổ răng sữa cho trẻ tại nhà còn khiến trẻ đối mặt một số nguy cơ dưới đây:

- Không nhổ hết toàn bộ răng.

- Chảy máu tại vùng nhổ răng kéo dài.

- Khi không có các biện pháp vô trùng dụng cụ hay không vệ sinh tay sạch trước khi thao tác có thể khiến bệnh nhân bị nhiễm khuẩn sau nhổ răng.

- Nếu bị đau khi nhổ còn dẫn tới việc trẻ sợ khám chữa răng sau này do bị "ám ảnh".

- Tự nhổ răng sữa tại nhà, bố mẹ có thể bỏ qua thời điểm vàng để can thiệp nắn chỉnh, sửa chữa những lệch lạc răng vĩnh viễn ở giai đoạn sớm của trẻ.

Chia sẻ