Nhìn thì giống củ khoai tây nhưng lại là thân leo mọc như quả khiến dân mạng "đoán già, đoán non"

Thu Phương,
Chia sẻ

Bạn có nhìn ra đây là quả gì không?

Thỉnh thoảng trên MXH sẽ xuất hiện những loại quả khiến cộng đồng mạng lú lẫn vì hình thù quá kì dị. Đặc biệt những loại củ, quả lạ càng khiến dân mạng tò mò và tranh luận nhau.

Mới đây, trên TikTok lan truyền một video về một loại cây khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Cụ thể, khi nhìn vỏ củ thì rất giống khoai tây hoặc củ đậu. Nhưng điều đặc biệt, thân cây là thân leo, trái/củ mọc thành quả.

Khoai tây thân leo không ra củ mà mọc thành trái khiến nhiều người tò mò.

Video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người đã để lại bình luận và đoán già đoán non tên gọi của loại quả trên.

Nguồn TikTok @Phúc Đặng. 

- Nhìn giống củ đậu ghê nhưng mà đâu có mọc như này nhỉ.

- Củ khoai mỡ phải không ta, nhìn lú thật sự.

- Chỗ mình gọi là dái củ từ hay là khoai tây xanh. Luộc lên bóc vỏ ra ăn, ngon hết sẩy, lâu lắm không được ăn lại rồi. 

Theo tìm hiểu, loại cây trên được gọi là khoai tây thân leo là một thành viên của gia đình khoai mỡ có nguồn gốc ở Châu Á và Châu Phi cận sa mạc Sahara. Giống khoai này giống như một loài khoai dại.  Nhìn bề ngoài, chúng có hình dáng khá giống với khoai tây Đà Lạt. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ sẽ thấy lớp vỏ bên ngoài của giống khoai này khá cứng, có thể lột ra được, sau đó đến lớp da có màu xanh và gọt lớp màu xanh đó thì có thể sử dụng được.

Chia sẻ