Nhìn thấy "bàn tay ma" này trồi lên trong vườn nhà, bạn hãy tránh xa kẻo gặp nguy hiểm

Cẩm Ly,
Chia sẻ

Nhìn vẻ bề ngoài đã thấy đáng sợ, loài nấm có hình dạng như bàn tay thây ma này còn mang độc tố gây chết người.

Chỉ cần nghe đến cái tên "Nấm ngón tay người chết" thôi là muốn làm người ta rụng rời rồi. Loài nấm này cao khoảng từ 3-10 cm, đường kính 2,5 cm, thân cứng, đầu tròn và thường mọc vào mùa xuân ở các cây gỗ mục. 

Đặc biệt, hình dáng kỳ dị của nó khiến chúng ta liên tưởng tới những ngón tay đen mốc, mất hết sức sống của thây ma đang đội mồ sống dậy. 
 
Vẻ ngoài kỳ dị của nó khiến chúng ta liên tưởng đến những ngón tay ghê rợn của thây ma đang đội mồ sống dậy.
 
Loài nấm này cao khoảng từ 3-10 cm, đường kính 2,5 cm. 
 
Tên khoa học của loại nấm này là Xylaria polymorpha. Tuy có vẻ ngoài kỳ dị nhưng loài nấm này khá có ích, chúng sử dụng hệ men để phân giải các chất hữu cơ, các cành lá khô của thực vật thành chất mùn, chất khoáng, các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản, đặc biệt là các chất khó phân giải như cellulose, lignin thành chất vô cơ. Đồng thời nó có thể đồng hóa các chất đơn giản thành các chất phức tạp giúp tăng độ phì nhiêu của đất
 
Hệt như bàn tay thây ma trồi lên từ dưới mặt đất.
Khi còn ở giai đoạn đầu, loại nấm này có phần đầu màu trắng giống hệt như phần móng tay của con người. Nhưng khi đến cuối chu trình sống của mình, loài nấm ngón tay người chết hoá đen và dần thối rữa. Đặc biệt, giai đoạn này nó chứa các độc tố có khả năng "giết người". Vì vậy, nếu thấy chúng thì tốt nhất là bạn hãy tránh xa nó ra.

Điều quan trọng là chúng không chỉ mọc trong rừng thôi đâu, mà còn có thể xuất hiện trong vườn nhà, bất kỳ nơi nào ẩm ướt như cây gỗ mục, ẩn mình trong rêu, dưới các khe đá... Vậy nên bạn hãy cảnh giác và đề phòng trẻ nhỏ có thể đến gần và nhiễm độc của loài nấm đáng sợ này.
 
nam-gay-chet-nguoi
Chúng mọc ở bất kỳ nơi nào ẩm ướt như cây gỗ mục, ẩn mình trong rêu, dưới các khe đá...
 
Thân chúng có thể là trắng, xám hoặc xanh. Khi về cuối chu kỳ sống, chúng hoá đen.
 
Trong thiên nhiên cũng tồn tại rất nhiều loại nấm có hình thù kỳ lạ. Có thể nhắc đến Clathrus archeri, loài nấm ngón tay ma quỷ hay nấm lõ chó bạch tuộc. Sau khi trưởng thành, thân chúng sẽ có từ 4 đến 8 nhánh tỏa ra giống như các ngón tay và chuyển sang màu đỏ rực và có hình hài giống như một bàn tay quỷ.
 
Người dân Australia gọi chúng là bàn tay xác chết. Ngoài ra, chúng còn tiết ra chất có mùi thịt thối để xua đuổi các loài động vật, chim và thu hút ruồi nên dù loại nấm không có độc nhưng đều bị các loài sinh vật “xa lánh”.
 
Nấm ngón tay ma quỷ có hình hài kinh dị không kém.
 
Người dân Australia lại đặt cho nó một cái tên không kém phần ma quái: bàn tay xác chết.

(Nguồn: Tổng hợp)
Chia sẻ