Lại chuyện mâm cơm cữ: Mẹ chồng chăm gái đẻ "nghèo nàn" thế này thì bảo sao chị em lại chẳng hoang mang

Chím NF,
Chia sẻ

Gọi là mâm cơm cữ nhưng chỉ vẻn vẹn có một bát lạc rang muối và một bát canh rau ngót, hội chị em xem xong không khỏi cảm thấy xót xa.

Sau khi trải qua việc sinh đẻ với cơn đau thập tử nhất sinh thì một trong những vấn đề được nhiều chị em chú ý chính là chế độ ăn uống. Đây cũng là thời gian mà bà đẻ cần được chăm sóc cũng như kiêng cữ nhiều nhất bởi đây chính là lúc cơ thể họ dễ bị tổn thương nhất và tránh những ảnh hưởng sau này. 

Thông thường, sau khi sinh, chị em sẽ nhận được sự giúp đỡ và chăm sóc từ những người có kinh nghiệm như mẹ đẻ hay mẹ chồng. Tuy nhiên, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", không phải ai cũng có được sự may mắn đó. 

Mới đây, trên một nhóm kín dành cho phụ nữ, một nàng dâu có chia sẻ hình ảnh bữa cơm cữ đạm bạc mà mẹ chồng nấu cho khiến không ít người chú ý. 

Lại chuyện mâm cơm cữ: Mẹ chồng chăm gái đẻ nghèo nàn thế này thì bảo sao chị em lại chẳng hoang mang - Ảnh 1.

Mâm cơm cơm cữ khiến nhiều chị em xót xa.

Kèm theo hình ảnh mâm cơm, nàng dâu này nói khá ngắn gọn: "Cơm gái đẻ mẹ chồng nấu. Hãy nói em không cô đơn đi!"

Chẳng một lời trách móc cũng không hề than thở nhưng ai cũng thấy rằng nàng dâu này đang vô cùng tủi thân và trải qua cảm giác không mấy dễ chịu. Khi nhìn mâm cơm cữ thì điều này chẳng có gì là khó hiểu. Gọi là mâm cơm nhưng trong mâm chỉ vẻn vẹn có một bát lạc rang muối và một bát canh rau ngót. 

Dẫu biết là mẹ chồng đã nấu canh rau ngót - thực phẩm rất tốt cho bà bầu rồi nhưng rõ ràng nếu chỉ như thế này thì làm sao đủ sữa cho con bú. Vì vậy mà ngay lập tức, hội chị em đã không tiếc lời bình luận, thể hiện sự phẫn nộ với mẹ chồng và thương xót nàng dâu:

"Thời đại này mà còn kiểu mẹ chồng như vậy à? Không còn gì mà tả nữa", mẹ N.T.

"Ăn thế này lấy chất đâu ra cho con? Nếu dậy được thì mẹ nó chịu khó tự nấu tự ăn đi", mẹ Đ.Y viết.

"Ăn vậy sao hồi phục sức khỏe sau sinh được, còn sức đâu chăm con nữa. Con bú mẹ trực tiếp rút hết các chất trong người mẹ rồi mà ăn vậy con bú cũng chả có chất gì", mẹ M.M.

"Biết là bà đẻ phải kiêng cữ này kia nhưng mẹ chồng như thế này thì cũng quá thật. Không biết là mẹ chồng muốn kiêng cho nàng dâu hay là ý gì nữa", bạn T.H.

Tuy nhiên, có nhiều mẹ lại cho rằng, "gái đẻ" ăn như thế này là đúng rồi và nàng dâu cũng nên cảm thấy may mắn vì có mẹ chồng nấu cho ăn. Vì vậy mà chẳng rõ thực hư thế nào nhưng hình ảnh này vẫn đang gây ra màn tranh luận nho nhỏ trong nhóm đăng tải.

Chia sẻ