Nhìn lại thành tích vô tiền khoáng hậu của "Parasite - Ký sinh trùng" - Niềm tự hào châu Á vừa đại thắng Oscar 2020

N.T.T,
Chia sẻ

Trước khi thắng lớn tại Oscar, bộ phim "Ký sinh trùng" từng đạt được nhiều giải thưởng danh giá của nền điện ảnh thế giới.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 đã diễn ra tại nhà hát Dolby, thành phố Los Angeles (Mỹ). Vượt mặt nhiều đối thủ tiềm năng, Ký sinh trùng tạo nên kỳ tích khi trở thành bộ phim châu Á đầu tiên đạt đến 4 giải thưởng gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim nước ngoài hay nhất và Kịch bản gốc hay nhất.

Ký sinh trùng là bộ phim tâm huyết do đạo diễn nổi tiếng Bong Joon Ho dàn dựng. Ông được biết đến với tư cách nhà làm phim xuất sắc của nền điện ảnh Hàn Quốc khi từng làm nên nhiều bộ phim thành công như Quái vật sông Hàn, Chuyến tàu băng giá, Hồi ức kẻ sát nhân. Bộ phim Ký sinh trùng được khai máy vào ngày 18/5 và hoàn thành sau 77 ngày quay hình. Ký sinh trùng lần đầu tiên ra mắt khán giả thế giới tại LHP Cannes năm 2019.

Nhìn lại thành tích vô tiền khoáng hậu của "Ký sinh trùng" - niềm tự hào châu Á vừa đại thắng Oscar - Ảnh 2.

Nội dung của Ký sinh trùng xoay quanh hai gia đình đại diện cho sự khác biệt giữa tầng lớp giàu và nghèo tại xã hội Hàn Quốc. Với cách thể hiện tài tình, bộ phim đã vạch trần hiện thực tàn nhẫn của vấn nạn toàn cầu đầy hấp dẫn. Khán giả được đạo diễn Bong Joon Ho dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc từ hài hước, đau đớn cho đến kinh hãi. Vượt qua định kiến tác phẩm nghệ thuật hàn lâm kén người xem, Ký sinh trùng chứng tỏ sức hút khi doanh thu phòng vé đạt 131 triệu USD, gấp 12 lần so với kinh phí sản xuất 11 triệu USD.

Nhìn lại thành tích vô tiền khoáng hậu của "Ký sinh trùng" - niềm tự hào châu Á vừa đại thắng Oscar - Ảnh 3.

Nhìn lại thành tích vô tiền khoáng hậu của "Ký sinh trùng" - niềm tự hào châu Á vừa đại thắng Oscar - Ảnh 4.

Trước giải Oscar, Ký sinh trùng từng vinh dự chiến thắng Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm 2019, giải thưởng mở đầu chuỗi thành tích xuất sắc sau này. Tại lễ trao giải điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 13, bộ phim thắng giải Tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất. Sau đó, Ký sinh trùng tiếp tục được xướng tên chiến thắng hạng mục Phim hay nhất tại LHP Sydney. Thành tích của bộ phim được kéo dài khi đạt giải Phim nước ngoài không nói tiếng Anh, Kịch bản gốc hay nhất do Viện hàn lâm Anh bình chọn. Trước thềm Oscar, Ký sinh trùng tiếp tục ghi tên mình tại lễ trao giải Quả cầu Vàng 2020 khi thắng giải Phim nước ngoài xuất sắc.

Nhìn lại thành tích vô tiền khoáng hậu của "Ký sinh trùng" - niềm tự hào châu Á vừa đại thắng Oscar - Ảnh 5.

Nhìn lại thành tích vô tiền khoáng hậu của "Ký sinh trùng" - niềm tự hào châu Á vừa đại thắng Oscar - Ảnh 6.

Ngoài ra, diễn viên Song Kang Ho cũng thắng giải thưởng cao quý Excellence Award của Liên hoan phim Lorcano lần thứ 72. Đây là lần đầu tiên một diễn viên châu Á được vinh danh ở giải thưởng này. Ký sinh trùng là cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách 10 tác phẩm điện ảnh của năm và nhận thêm ba giải thưởng dành cho đạo diễn, kịch bản và tác phẩm điện ảnh quốc tế do Hiệp hội Phê bình phim Atlanta (AFCC) bình chọn.

Nhìn lại thành tích vô tiền khoáng hậu của "Ký sinh trùng" - niềm tự hào châu Á vừa đại thắng Oscar - Ảnh 7.

Với thành tích này, Ký sinh trùng đã ghi dấu ấn tượng cho 100 năm lịch sử của nền điện ảnh Hàn Quốc. 

Chia sẻ