Nhìn lại hành trình phi thường của hàng nghìn con người Trung Quốc khi xây dựng 2 bệnh viện chuyên chữa trị virus corona trong hơn 1 tuần lễ

Hy Li,
Chia sẻ

Một lần nữa, Trung Quốc lại khiến cả thế giới hoang mang trước những gì họ có thể làm được trong 10 ngày đêm!

Tháng 12/2019, những bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Loại virus này rất dễ lây lan và số trường hợp nhiễm đã tăng nhanh với tốc độ chóng mặt. 

Cuối tháng 1/2020, khi các bệnh viện tại Vũ Hán và lân cận trở nên quá tải, chính phủ Trung Quốc quyết định xây dựng 2 bệnh viện "dã chiến" mới dựa trên mô hình Bệnh viện Tiểu Thang Sơn trong cuộc chiến chống lại SARS năm 2003. 

Nhìn lại hành trình phi thường của hàng trăm con người Trung Quốc: Xây dựng 2 Bệnh viện chuyên chữa trị virus corona trong hơn 1 tuần lễ - Ảnh 1.

10 ngày hoàn thành dự án Hỏa Thần Sơn.

Tối ngày 23/1, kế hoạch xây dựng Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được thông qua và bắt đầu triển khai.

Sáng sớm ngày 24/1, 4000 kĩ sư, công nhân và gần 1000 phương tiện, thiết bị xây dựng đã được huy động đến Vũ Hán làm việc 24 giờ/ngày. Từ khi bắt đầu dự án, an toàn lao động được đề cao, mỗi ngày các công nhân được kiểm tra thân nhiệt không dưới 4 lần để đảm bảo không có dịch bệnh tại công trình.

Ngày 31/1, hệ thống điện nước đã được hoàn thiện.

Ngày 1/2, hoàn thành phần nền móng và cơ sở vật chất; các thiết bị y tế và nội thất gần như đã hoàn thiện. 4 cán bộ y tế đã được cử đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn xem xét các thiết bị và độ bảo vệ trước bức xạ.

Ngày 2/2, dự án Bệnh viện Hỏa Thần Sơn hoàn công. Ngày 4/2, 50 bệnh nhân viêm phổi nặng do virus corona đầu tiên đã được chuyển đến bệnh viện Hỏa Thần Sơn từ 2 bệnh viện địa phương.

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được xây dựng trong 10 ngày.

Tổng diện tích của Bệnh viện Hỏa Thần Sơn là 34.000 mét vuông với 1000 giường bệnh và được quân đội quản lý. Ngày 2/2, 1400 quân y đã đến công tác tại đây.

Nhìn lại hành trình phi thường của hàng nghìn con người Trung Quốc: Xây dựng 2 bệnh viện chuyên chữa trị virus corona trong hơn 1 tuần lễ - Ảnh 3.

Ngày 4/2, các trường hợp viêm phổi nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn.

Trước đó, trong lúc dự án bệnh viện Hỏa Thần Sơn vẫn đang thực hiện, ngày 25/1, chính quyền Trung Quốc quyết định xây thêm một bệnh viện tương tự với tên gọi Lôi Thần Sơn với 1300 giường bệnh với diện tích 30 nghìn mét vuông, bắt đầu hoạt động từ ngày 5/2.

Dự án Lôi Thần Sơn gồm 2 phần, một phần sử dụng một toàn nhà có sẵn nhưng chưa hoàn thiện điện nước và nội thất, phần còn lại sẽ xây mới hoàn toàn.

Nhìn lại hành trình phi thường của hàng nghìn con người Trung Quốc: Xây dựng 2 bệnh viện chuyên chữa trị virus corona trong hơn 1 tuần lễ - Ảnh 4.

Hàng trăm tình nguyện viên đã đến hỗ trợ xây dựng bệnh viện.

Ngày 26/1, hàng trăm tình nguyện viên đã đến công trường bệnh viện Lôi Thần Sơn để giúp dọn dẹp, di chuyển giường bệnh và các thiết bị y tế.

Tính đến tối ngày 3/2, toàn bộ dự án Lôi Thần Sơn đã hoàn thiện 90%.

Nguồn: Tân Hoa Xã

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Số phận 5 triệu người rời Vũ Hán trước khi bị phong tỏa: Bị xua đuổi và quấy rối mỗi ngày, có nhà mà không dám về, sống như người vô hình - Ảnh 6.
Chia sẻ