Nhiều phụ nữ Mỹ lựa chọn sự nghiệp thay vì làm mẹ

THANH BÌNH,
Chia sẻ

CNBC đưa tin, tăng trưởng dân số ở Mỹ hiện đang ở mức thấp nhất kể từ những năm 1930.

Theo các nhà phân tích, nguyên nhân là do ngày càng nhiều phụ nữ Mỹ hoãn việc làm mẹ để tập trung cho sự nghiệp và ổn định tài chính. Đồng thời, việc cách ly xã hội liên quan đến đại dịch Covid-19 đã không mang lại sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ sinh như một số chuyên gia đã hy vọng.

Nhiều phụ nữ Mỹ lựa chọn sự nghiệp thay vì làm mẹ - Ảnh 1.

Nhiều phụ nữ Mỹ buộc phải lựa chọn sự nghiệp thay vì làm mẹ. (Ảnh minh họa)


Ngày càng nhiều phụ nữ Mỹ quyết định không sinh con hoặc từ bỏ những kế hoạch cho tương lai và điều đó dẫn đến tốc độ tăng dân số Mỹ chậm nhất kể từ những năm 1930. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khả năng sinh sản của nước này đã giảm kể từ năm 2007. Đối với phụ nữ ở độ tuổi đầu 20, con số đó đã giảm 40%.

Những nguyên nhân gì đằng sau điều này? Phóng viên Contessa Brewer của CNBC đã tìm hiểu một vài lý do.

Giống như nhiều phụ nữ trẻ, Rebecca Hochreiter tạm dừng việc có con để tập trung cho công việc.

“Tôi nghĩ ở độ tuổi 20, tôi đã sống một cuộc sống đô thị điển hình của một người New York. Tôi chỉ không ngừng làm việc, tạo dựng sự nghiệp và đi du lịch rất nhiều nơi”, Hochreiter chia sẻ.

Tham vọng nghề nghiệp chỉ là một yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ sinh của Mỹ, vốn đang giảm dần kể từ năm 2007. Các chuyên gia cho biết phụ nữ cũng bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn tài chính và chi phí nhà ở cũng như dịch vụ chăm sóc trẻ em ngày càng tăng. Các chuyên gia nói rằng tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn ở trẻ vị thành niên và phụ nữ trẻ cũng giảm đi.

Theo giáo sư Caitlin Myers, một nhà kinh tế học tại Đại học Middlebury: “Vấn đề này đặc biệt đúng đối với phụ nữ dưới 25 tuổi. Hơn nữa, sự sụt giảm như vậy xảy ra ở khắp mọi nơi cả ở thành phố và nông thôn, nó được quan sát thấy ở khắp mọi nơi”.

Nhiều người tự hỏi liệu quan hệ tình dục trong thời gian bị cách ly ở nhà trong thời kỳ đại dịch có thể dẫn đến bùng nổ trẻ sơ sinh hay không. Nhưng hiện tại, có vẻ như tỷ lệ sinh đang giảm hơn.

“Tất cả các bằng chứng sơ bộ mà chúng tôi có ngay bây giờ là năm nay sẽ là năm giảm tỷ lệ sinh”, bà Myers nói.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đang cố gắng tìm hiểu xem phụ nữ có từ bỏ hoàn toàn vai trò làm mẹ hay không hay chỉ trì hoãn việc lập gia đình cho đến sau này?

“Tôi vừa bước sang tuổi 35 khi con gái của chúng tôi chào đời, như bạn biết đấy, chúng được gọi là sinh muộn. Tất nhiên, đó là một thuật ngữ tuyệt vời, khi bạn vẫn còn trẻ và khỏe mạnh”, Hochreiter nói, giờ đây cô không chỉ là một giám đốc điều hành, mà còn là một người mẹ.

Tuy nhiên, các bác sĩ lo ngại rằng phụ nữ không nhận ra việc làm mẹ muộn sẽ làm tăng nguy cơ vô sinh và các biến chứng thai kỳ.

Những hậu quả lâu dài của việc giảm sinh là gì? Điều mà ở các nước khác, chúng ta đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực chăm sóc dân số già khi có quá nhiều người già và quá ít người trẻ, có khả năng cung cấp, hoặc đã không có đủ dân số trong độ tuổi lao động. Các chuyên gia mà CNBC đã thảo luận về chủ đề này đang thúc giục các nhà kinh tế, nhân vật công cộng và các chính trị gia bắt đầu tìm kiếm giải pháp cho vấn đề quan trọng này ngay bây giờ.

Chia sẻ