Nhiều cửa hàng Món Huế bất ngờ đóng cửa tại Hà Nội - Sài Gòn, xôn xao thông tin nợ tiền lương nhân viên, nhà cung cấp

Team XH,
Chia sẻ

Từ sáng 22/10, báo chí phản ánh nhiều cửa hàng Món Huế đóng cửa và treo bảng "trả lại bặt bằng". Có thông tin cho rằng, hệ thống bán hàng này còn nợ tiền lương nhân viên và chưa thanh toán cho nguồn cung cấp thực phẩm.

Theo ghi nhận của PV, tất cả các cửa hàng mang thương hiệu Món Huế tại TP.HCM và Hà Nội đã đóng cửa và các chủ nhà đã đăng thông tin cho thuê lại mặt bằng.

Tại Hà Nội, cửa hàng số 65 Xã Đàn đã đóng cửa nhưng không có bất kỳ thông báo nào, bên trong các đồ đạc đã được di chuyển và có dấu hiệu sửa chữa mới.

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 1.

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 2.

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 3.

Món Huế cơ sở Xã Đàn đã đóng cửa

Trao đổi với PV, chị Linh ở khu vực cho hay: "Hơn 1 tuần nay bất ngờ nhà hàng đóng cửa, thi thoảng vẫn thấy nhóm khách hẹn đến đây rồi lại phải bỏ đi. Chúng tôi chưa hiểu lý do tại sao".

Cũng tương tự, tại địa chỉ số 9 Văn Miếu, cửa hàng này đã được chủ nhà treo biển thông tin "cho thuê mặt bằng".

Một người bảo vệ cho cửa hàng bên cạnh thông tin: "10 ngày nay họ đã đóng cửa, tôi nghe nói hơn 40 cơ sở của toàn Hà Nội đều đóng cửa do làm ăn không hiệu quả".

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 4.

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 5.

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 6.

Cơ sở số 9 Văn Miếu đã treo biển cho thuê cửa hàng

Cũng tương tự, cơ sở số 3 Láng Hạ của hệ thống nhà hàng Món Huế đã được đập bỏ toàn bộ phần thiết kế bên ngoài.

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 7.

Cơ sở số 3 Láng Hạ

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 8.

62 Trần Đại Nghĩa (Hai Bà Trưng) đã đóng cửa

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 9.

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 10.

Một trong những cơ sở hút khách tại địa chỉ 179 Phố Huế cũng tương tự

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 11.

Một người làm nghề xe ôm truyền thống ngay trước cửa hàng món Huế số 75 phố Tràng Thi cho biết hơn 10 ngày nay thấy cửa hàng đóng cửa, hằng ngày vẫn có người ra vào tu sửa ở cửa hàng.

Cũng theo ghi nhận, tình trạng các cửa hàng Món Huế tại TP.HCM đã đồng loạt đóng cửa.

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 12.

Chi nhánh 626, Lê Quang Định, quận Gò Vấp (TP.HCM) treo bảng tạm ngưng bán để sửa chữa và hứa hẹn sẽ sớm trở lại. Nhiều người dân ở đây cho biết không rõ quán đã đóng cửa từ khi nào.

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 13.

Bên trên cửa, biển hiệu đã tháo, dán đầy giấy thông báo cho thuê nhà. Tương tự chi nhánh Lê Quang Định (Gò Vấp), không ai biết lý do đóng cửa vì sao.

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 14.

Chi nhánh số 11, Lê Thánh Tôn, quận 1, TP.HCM đã đóng cửa gần 1 tháng.

Xôn xao hệ thống Món Huế đóng cửa vẫn còn nợ lương nhân viên - Ảnh 15.

Tương tự là chi nhánh 80 Đồng Khởi, Q.1

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, tài khoản Nguyen Duy Chuong cho biết Công ty Huy Việt Nam (đơn vị sở hữu chuỗi Món Huế, Phở Ông Hùng...) đã mua nguyên liệu từ doanh nghiệp của người này nhưng không thanh toán theo đúng hạn hợp đồng.

Hiện tại mọi nỗ lực liên hệ với Công ty Huy Việt Nam để xác nhận thông tin, tuy nhiên không thể có lời giải đáp.

"Khi chúng tôi gọi điện cho những người có trách nhiệm, không ai bắt máy, văn phòng thì toàn bộ nhân viên nghỉ hết, các chi nhánh Món Huế cũng đóng cửa không hoạt động", người này viết.

Theo đó, Huy Việt Nam sở hữu các chuỗi nhà hàng Món Huế, Phở Hùng, Cơm Thố Cháy, Iki Sushi, House of Phở và Great Bánh Mì. Riêng Món Huế có gần 80 chi nhánh trên 5 tỉnh, thành trên cả nước. 

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chia sẻ