Nhặt pháo nổ rồi đem đốt khi đi chúc Tết, 2 bé trai Đồng Nai bị dập nát bàn tay

Thiên Kim,
Chia sẻ

Trong lúc đi chúc Tết với người lớn, hai bé trai vô tình nhặt được pháo, châm lửa đốt gây nên tai nạn đau lòng.

Thông tin này được Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết trong ngày 8/2, khi nơi đây vừa cấp cứu cho 2 bệnh nhi bị tai nạn nặng ở tay xuất phát từ việc đốt pháo. 

Hai bệnh nhi là bé N.L.B.K (5 tuổi) và bé N.D.D (8 tuổi) nhập viện lần lượt vào ngày 5 và 6/2 trong tình trạng có một bàn tay bị dập nát, phù nề và chảy máu, ngón tay biến dạng. 

Theo lời kể từ gia đình, hai nạn nhân có chung hoàn cảnh gặp nạn là vô tình nhặt được pháo khi đi chúc Tết người thân. 

Đau lòng: Nhặt pháo nổ rồi đem đốt khi đi chúc Tết, 2 bé trai Đồng Nai bị dập nát bàn tay - Ảnh 1.

Một trường hợp bị tai nạn pháo nổ dịp Tết.

Trẻ nhỏ có tính hiếu kỳ nên các em đã châm lửa đốt gây nên chấn thương nặng ở tay. Ekip điều trị đã tiến hành rửa vết thương, dùng kháng sinh và cắt lọc phần tay bị dập nát cho các bệnh nhi. 

Hiện tình trạng các bé đã ổn định nhưng vẫn nằm lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi, điều trị. 

Nếu không có gì thay đổi thì sau 2 tuần, hai bệnh nhi sẽ được tiến hành ghép da. 

Được biết, đây cũng là hai trường hợp đầu tiên sau nhiều năm bệnh viện nhi Đồng Nai không cấp cứu cho trường hợp tai nạn pháo nổ nào dịp Tết.

Chia sẻ