Nhân viên karaoke ngồi tù vì bán ma túy cho khách kiếm lợi... 50 nghìn đồng

Hà Nam ,
Chia sẻ

Quá trình mua bán ma túy cho khách tại quán karaoke, Nguyên hưởng lợi 50.000 đồng và được Duy dẫn đi ăn uống.

Ngày 24/12, Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Tâm (SN 1991, trú Đồng Nai) 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Đỗ Nhật Duy (SN 2001, trú Quảng Ngãi) 8 năm tù và Nguyễn Nguyên (SN 2003, trú Thừa Thiên Huế) 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, khoảng 0h15 ngày 8/7, sau khi đi ăn nhậu xong thì Tâm rủ 4 người bạn đến hát karaoke tại 1 quán trên đường Ngô Văn Sở (phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Tại đây, Tâm rủ cả nhóm cùng sử dụng ma túy. Tâm chủ động liên hệ với nhân viên quán karaoke là Nguyên nhờ mua 3 viên thuốc lắc. Nguyên báo giá là 450.000 đồng/1 viên và đưa Tâm số tài khoản để Tâm chuyển tiền.

Nhân viên karaoke ngồi tù vì bán ma túy cho khách kiếm lợi... 50 nghìn đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Tâm, Nghiêm và Duy tại phiên tòa lưu động.

Nhận được tiền, Nguyên đi ra gặp Duy cũng là nhân viên của quán karaoke này mua 3 viên thuốc lắc với giá 1.300.000 đồng.

Sau đó, Duy liên hệ với một thanh niên tên Tuấn (chưa xác định nhân thân) mua 3 viên thuốc lắc, với giá 1.000.000 đồng để bán cho khách nhằm ăn tiền chênh lệch.

Sau khi nhận thuốc lắc, Tâm bẻ ma túy ra chia cho các bạn sử dụng thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Nguyên và Duy còn khai nhận, do làm tại quán karaoke, tiếp xúc nhiều với khách đến hát có nhu cầu mua ma túy để sử dụng nên các đối tượng đã nhiều lần bán ma túy cho khách để hưởng lợi.

Trước khi bị bắt, Nguyên và Duy đã bán thuốc lắc cho khách hát khoảng 4-5 lần. Quá trình mua bán trái phép chất ma túy, Duy hưởng lợi khoảng 500.000 đồng, còn Nguyên hưởng lợi 50.000 đồng và được Duy dẫn đi ăn uống.

Chia sẻ