Nhân viên bị phạt… đi bằng tứ chi vì không hoàn thành công việc

Theo Soha.vn/Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Hơn chục nhân viên một công ty ở Hà Nam, Trung Quốc đã phải ra đường bò như động vật 4 chân vì không đạt chỉ tiêu trong công việc.

Sự việc này diễn ra vào ngày 2/10 tại quận Trịnh Đông, thành phố Trịnh Châu, Hà Nam.

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) cho thấy, các nhân viên này phải bò lê trên đường dưới sự giám sát của người bên cạnh. Tất cả đều tỏ vẻ nhẫn nại, cam chịu trong tình trạng quần áo lấm bẩn, thậm chí có người bị trầy xước da, rớm máu.

Một người bò trên đường cho hay, họ đều là nhân viên kinh doanh của một công ty tại Trinh Châu. Do không hoàn thành nhiệm vụ bán hàng theo chỉ tiêu đã được giao, nên công ty đã áp dụng hình phạt này.

Đây không phải lần đầu tiên, hình thức xử phạt kiểu này được doanh nghiệp Trung Quốc áp dụng.

Đầu năm nay, một ông chủ người Hạ Môn đã bắt nhân viên của mình quỳ gối trên cầu vượt suốt 60 phút vì họ không hoàn thành nhiệm vụ của mình theo đúng tiến độ.

Gần đây nhất, vào ngày 9/9 vừa qua, một công ty ở thành phố Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc cũng đã bắt hàng loạt nhân viên phải khấu đầu tạ ơn những người quản lý cấp trên vì đã tạo công ăn việc làm cho mình.

Những hành động này đều vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận và cộng đồng mạng. Nó thể hiện rõ sự “ảo tưởng về sức mạnh” của một bộ phận những ông chủ “nửa mùa” ở Trung Quốc hiện nay.

Một số hình ảnh ghi lại tại hiện trường nơi các nhân viên công ty trên bị phạt:

Chia sẻ