Nhân vật đang được thương nhiều nhất "Về nhà đi con": Ngoài đời cũng là Hoa hậu, sang chảnh thần thái hơn cả trên phim

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Nhân vật vợ Thành đang là người phụ nữ khiến khán giả dành nhiều sự thương cảm nhất phim "Về nhà đi con".

Tối nay, Về nhà đi con hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kịch tính cho khán giả khi Huệ (Thu Quỳnh) quyết tâm ly dị chồng cho bằng được. Ở phía Thành - tình cũ của Huệ, vợ anh cũng đã phát hiện ra chuyện chồng mình vẫn qua lại với người yêu cũ.

Trong tình tiết phim được hé lộ ở đoạn preview tập 38, Uyên - vợ Thành đã không còn giữ được dáng vẻ điềm đạm như bình thường nữa mà bắt đầu nổi giận với chồng. Cô nói: "Nếu đã qua rồi thì hãy coi nhau như người dưng đi, hoặc ít ra đàng hoàng ấy thì phải giới thiệu với nhau ngay từ đầu để tránh những hiểu lầm về sau, đằng này còn thả mồi bắt bóng thì đừng trách người khác suy diễn lung tung".

Nhân vật đang được thương nhiều nhất "Về nhà đi con": Ngoài đời cũng là Hoa hậu, sang chảnh thần thái hơn cả trên phim - Ảnh 1.

Uyên chính thức biết chuyện Thành qua lại với Huệ trong tập 38 "Về nhà đi con".

Khi Thành bảo vệ người cũ bằng cách nói: "Huệ là một người rất tự trọng, em đừng nói những lời xúc phạm vô lý như thế?" thì Uyên đáp lại: "Em xúc phạm vô lý à? Em còn chưa trách anh một câu nào đâu đấy!".

Quả thật, Uyên không sai, ngay cả khi cô nổi giận thì những lời của cô dành cho chồng cũng rất chí lý. Nếu Thành và Huệ không có gì, thì tại sao hai người luôn phải giấu giếm, chẳng dám công khai về mối quan hệ của mình, "ỉm" đi mọi chuyện trong một thời gian dài như thế? Có người phụ nữ nào đủ bình tĩnh và vị tha để hiểu cho tất cả mọi chuyện. Quá khứ có thể chỉ là quá khứ, nhưng Thành và Huệ đang mang quá khứ vào hiện tại, và Uyên chính là người phải chịu đựng, vậy thì tại sao cô không thể lên tiếng chứ?

Nhân vật đang được thương nhiều nhất "Về nhà đi con": Ngoài đời cũng là Hoa hậu, sang chảnh thần thái hơn cả trên phim - Ảnh 2.

Mối quan hệ tay ba Uyên - Thành - Huệ đang thu hút sự quan tâm của khán giả "Về nhà đi con".

Sau khi đoạn clip giới thiệu tình tiết này được tung ra, càng có nhiều khán giả bênh vực cho Uyên, đồng thời chỉ trích Thành không biết quý trọng hiện tại, đừng để mất rồi mới tiếc. Một bộ phận khán giả thậm chí cho rằng Uyên chính là người phụ nữ đáng thương nhất phim.

Cô thành đạt, giỏi giang, xinh đẹp, yêu chiều chồng, nhưng lại chẳng thể có được trái tim anh. Ở Uyên lúc nào cũng ẩn giấu một vẻ cô đơn khó nói. Người ngoài nhìn vào có thể thấy cô đang có tất cả, nhưng một người phụ nữ dù giỏi giang đến đâu mà lại chẳng có được một bờ vai ấm áp ở cạnh mình, thì suy cho cùng vẫn là người phụ nữ thất bại.

Nhân vật đang được thương nhiều nhất "Về nhà đi con": Ngoài đời cũng là Hoa hậu, sang chảnh thần thái hơn cả trên phim - Ảnh 3.

Nhân vật đang được thương nhiều nhất "Về nhà đi con": Ngoài đời cũng là Hoa hậu, sang chảnh thần thái hơn cả trên phim - Ảnh 4.

Hình ảnh cặp đôi Thành - Uyên trong hậu trường phim.

Thủ vai Uyên trong phim là Hoàng Kim Ngọc. Ít ai biết rằng ngoài đời, Kim Ngọc cũng là hình mẫu phụ nữ giỏi giang, thành đạt, đáng ngưỡng mộ giống như nhân vật của cô trong phim. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng cô đã là CEO một công ty mỹ phẩm do chính mình sáng lập. Ngoài ra, Hoàng Kim Ngọc từng được vinh danh là Hoa hậu Doanh nhân châu Á tại cuộc thi ở Malaysia.

Nhân vật đang được thương nhiều nhất "Về nhà đi con": Ngoài đời cũng là Hoa hậu, sang chảnh thần thái hơn cả trên phim - Ảnh 5.

Hoàng Kim Ngọc ngoài đời cũng là Hoa hậu, trẻ xinh và sang trọng còn hơn trên phim.

Năm 2013, Hoàng Kim Ngọc cũng từng xuất hiện trong vai Liên Ẳng của phim "Sát thủ online". Nhưng về sau cô quyết định tạm dừng nghệ thuật để tập trung cho việc kinh doanh. Ngoài thời gian làm việc, Hoàng Kim Ngọc còn rất chăm chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Nhân vật đang được thương nhiều nhất "Về nhà đi con": Ngoài đời cũng là Hoa hậu, sang chảnh thần thái hơn cả trên phim - Ảnh 6.

Trên trang cá nhân của mình, Hoàng Kim Ngọc thường xuyên chia sẻ nhiều câu nói, quan điểm sống khá thú vị. Nói về nhân vật Uyên, Kim Ngọc chia sẻ: "Thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh chưa chắc tìm được người thủy chung. Nhưng thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh thì dẫu phải bước ra khỏi cuộc tình vẫn ngẩng cao đầu để bước. Hãy xem cô Uyên trong "Về nhà đi con" để thấy phụ nữ tài năng, xinh đẹp đôi khi vẫn bị phản bội. Nhưng hãy theo dõi cách cô ấy đối mặt với sóng gió".

Nhân vật đang được thương nhiều nhất "Về nhà đi con": Ngoài đời cũng là Hoa hậu, sang chảnh thần thái hơn cả trên phim - Ảnh 7.

Hoàng Kim Ngọc thường xuyên có những chia sẻ, chiêm nghiệm trên trang cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Từ nhân vật Uyên, Kim Ngọc chiêm nghiệm, người phụ nữ đẹp vẫn có thể bị chồng phản bội, thế nhưng hãy là người phụ nữ mà khi bị phản bội, thiên hạ phải tiếc nuối cho ông chồng mà nói rằng: "Vợ đẹp thế mà không biết giữ", chứ đừng để thiên hạ thương hại: "Khổ thân cô vợ vất vả hy sinh quá mà bị phụ bạc, bồ đẹp thế kia cơ mà!". Hai nỗi đau tưởng chừng giống nhau, nhưng phụ nữ hãy chọn cho mình cách "đau thật sang".

Nhân vật đang được thương nhiều nhất "Về nhà đi con": Ngoài đời cũng là Hoa hậu, sang chảnh thần thái hơn cả trên phim - Ảnh 8.

Nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả khi nói về đàn bà đẹp: "Vẻ đẹp bên ngoài có thể bị mài mòn dần theo năm tháng nhưng tri thức thì lại dày lên. Không ai thích một người phụ nữ vừa già, vừa xấu, lại còn kém hiểu biết. Thế nên hãy tranh thủ khi còn trẻ, bộ não vẫn còn minh mẫn mà chăm chỉ học hành, trau dồi kiến thức thật nhiều. Hãy để những hiểu biết của bản thân nói lên con người mình là ai, chứ đừng cho phép một khuôn mặt xinh làm điều đó. Xinh đẹp không có lỗi, lỗi là ở việc nghĩ mình đẹp rồi, mình không cần học nữa. Đàn ông có thể thích những cô gái đẹp, nhưng không ai muốn sống cả đời với một người có cái đầu rỗng tuếch. Nhan sắc cũng quan trọng đấy, nhưng thiếu đi tri thức thì cô gái ấy trở nên vô vị vô cùng".

Một số hình ảnh đẹp của Hoàng Kim Ngọc ngoài đời.

Chia sẻ