Nhận được tin nhắn lạ, người đàn ông mở ra phát hiện một video khiếm nhã và nhân vật chính khiến anh tức giận hoảng hốt

Jia You,
Chia sẻ

Ngay khi không thể thỏa thuận được với kẻ gian, người đàn ông này đã báo với cảnh sát và vạch trần thủ đoạn tống tiền trên mạng xã hội.

Trang 163 đưa tin, gần đây, cảnh sát Hà Nam, Trung Quốc vừa nhận báo cáo của một người đàn ông họ Lý nói rằng anh bị kẻ gian lợi dụng lấy hình ảnh cá nhân cắt ghép vào đoạn video khiếm nhã để tống tiền. 

Được biết, anh Lý sống ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã nhận được một đường link video thông qua tin nhắn. Khi nhấn vào đó anh phát hiện đó là một video khiếm nhã khiến anh hoảng hốt và tức giận. 

Nhận được tin nhắn lạ, người đàn ông mở ra phát hiện một video khiếm nhã và nhân vật chính khiến anh tức giận và hoảng hốt - Ảnh 1.

Chia sẻ với cảnh sát, anh Lý cho biết dù rất hay lên mạng xã hội nhưng anh chưa từng xem những video này, kinh khủng hơn là anh thấy mình trong đó. Tuy nhiên ngẫm lại một lúc, anh Lý chợt nhớ vào đầu tháng 2 vừa qua, anh có tải ứng dụng chat của QQ về máy. Lúc đó có ai đó đã chủ động làm quen với anh, sau đó họ cùng trò chuyện thông qua một cuộc gọi video. 

Chính vì cuộc gọi video này mà kẻ gian đã lấy được hình ảnh cá nhân của anh Lý và cắt ghép vào một video khiếm nhã để tống tiền. Khi xem video, anh Lý như chết lặng. Thủ phạm cho biết, nếu như anh muốn xóa video này thì phải trả tiền, nếu không chúng sẽ phát tán lên mạng xã hội. Ban đầu, mức giá thủ phạm đưa ra là 20.000 nhân dân tệ (hơn 66 triệu đồng). 

Nhận được tin nhắn lạ, người đàn ông mở ra phát hiện một video khiếm nhã và nhân vật chính khiến anh tức giận và hoảng hốt - Ảnh 2.

Nhưng sau khi mặc cả, chúng đã quyết định giảm xuống còn 8.000 nhân dân tệ (hơn 26 triệu). Điều đáng nói, cả khi anh Lý chuyển đúng số tiền đó chúng vẫn không thỏa mãn. Trong tuyệt vọng, anh Lý quyết định báo cảnh sát. Sau khi xác nhận hồ sơ và lần theo tài khoản chuyển tiền, cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm. 

Tại đồn cảnh sát, nghi phạm khai nhận hành vi của mình và đang chờ pháp luật xử lý. Trước tình hình này, cảnh sát cảnh báo mọi người không nên dễ dàng tiếp chuyện, nhất là gọi video call với người lạ để tránh những trường hợp xấu xảy ra như với anh Lý. 

(Nguồn: 163)

Chia sẻ