Nhà trường thông báo thu học phí tháng 5, phụ huynh tranh cãi: Học vài ngày sao phải đóng cả tháng?

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Một vấn đề không mới nhưng nay lại được "hâm nóng" bởi quyết định nghỉ học do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành.

Một ngày sau khi có công văn từ UBND TP Hà Nội và Sở GD-ĐT về việc tạm dừng đến trường, anh L.H (Hà Nội) nhận được thông báo từ trường học của con về kế hoạch hoạt động trong thời gian nghỉ dịch.

Nhà trường thông báo thu học phí tháng 5, phụ huynh tranh cãi: Học vài ngày sao phải đóng cả tháng? - Ảnh 1.

Nhà trường thông báo sẽ thu phí tháng 5 của nhà trường gửi tới phụ huynh.

Ngoài việc gửi kèm tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh cho phụ huynh học và chơi cùng con, nhà trường cũng thông báo sẽ thu phí tháng 5 để "ổn định tình hình hoạt động của nhà trường và đảm bảo ổn định cho giáo viên, nhân viên nhà trường". Đồng thời cho biết "trường sẽ khấu trừ hoặc hoàn trả lại học phí tùy theo tình hình đóng cửa hay mở cửa trường tiếp theo".

Tương tự, các phụ huynh có con đang học tại một trường mầm non công lập ở TP.HCM cũng cho biết, dù tháng 5 mới học 4 ngày nhưng nhà trường gửi phiếu thu học phí nguyên tháng.

"Sau khi phụ huynh thắc mắc, trường có giải thích là văn bản nghỉ học gửi về quá gấp nên chưa có hướng giải quyết, vì vậy trường thu theo thông lệ, khi học hè sẽ hoàn tiền dư. Tuy nhiên học 5 ngày đóng gần hai triệu, sau đó nếu nhận lại chỉ được phần tiền ăn như những năm trước thì quá thiệt thòi cho phụ huynh bởi giai đoạn này ai cũng khó khăn, với những gia đình hai con lại càng nặng gánh", một phụ huynh chia sẻ.

Nhà trường thông báo thu học phí tháng 5, phụ huynh tranh cãi: Học vài ngày sao phải đóng cả tháng? - Ảnh 2.

Dù tháng 5 mới học 4 ngày nhưng nhà trường gửi phiếu thu học phí nguyên tháng.

Được biết sau khi nhận ý kiến từ phụ huynh, nhà trường thống nhất không thu tiền học năng khiếu và tiền phụ huynh học sinh, còn lại tiền học phí với tiền ăn các thứ vẫn thu đủ. Sau đó sẽ tùy tình hình để trường tính số ngày học, còn dư sẽ trả lại tiền ăn.

Trong khi đó, ở một trường mầm non công lập khác cũng ở TP. HCM, một phụ huynh cho biết trước khi có công văn nghỉ, nhà trường đã gửi phiếu thu học phí hết tháng 5 nhưng sau đó điều chỉnh lại chỉ thu 4 ngày học.

Nhà trường thông báo thu học phí tháng 5, phụ huynh tranh cãi: Học vài ngày sao phải đóng cả tháng? - Ảnh 3.

Nhà trường thông báo thu học phí tháng 5, phụ huynh tranh cãi: Học vài ngày sao phải đóng cả tháng? - Ảnh 4.

Trên các diễn đàn, hội nhóm, nhiều phụ huynh cũng cho biết họ cũng nhận được thông báo thu phí. Có trường thu nguyên tháng, có trường chỉ thu phí duy trì: "Trường con mình áp dụng khoản thu 1 triệu phí duy trì dịch vụ cho 1 tháng các con phải nghỉ học vì Covid. Mình thấy chấp nhận được. Cùng chung tay thôi vì dịch ảnh hưởng tất cả mà".

Nhiều người cho rằng, với trường mầm non ngoài công lập, tuy học sinh không đi học nhưng nhà trường vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng, trả lương giáo viên, nhân viên... Tuy nhiên nếu tháng 5 con không đi học trong cả tháng, thì nhà trường không thể thu 100% học phí mà chỉ nên trích một phần.

"Đúng là trong mùa dịch bệnh các trường ngoài công lập sẽ rất khó khăn khi mọi nguồn thu phụ thuộc vào phụ huynh học sinh, chứ không có nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước như trường công lập. Nhưng nói đi cũng phải nói lại: Chẳng lẽ nhà trường khó khăn thì đổ hết cái khó ấy lên phụ huynh học sinh? 

Nhiều phụ huynh phải thuê người giữ con, kèm con học trực tuyến ở nhà. Đóng 100% học phí là số tiền không phải nhỏ - trong bối cảnh như trên", một phụ huynh nêu ý kiến.

Nhà trường thông báo thu học phí tháng 5, phụ huynh tranh cãi: Học vài ngày sao phải đóng cả tháng? - Ảnh 3.

Nếu nhà trường không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí. (Ảnh minh họa)

Có được thu học phí trong thời gian nghỉ dịch?

Theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, các trường giáo dục công lập sẽ không thực hiện thu học phí đối với tháng học sinh được nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh.

Ngày 7/5, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã có văn bản hướng dẫn về việc thực hiện các khoản thu khi học sinh đi học lại trong năm học 2020-2021.

TP.HCM không thu học phí trong thời gian nghỉ vì dịch Covid-19.

Theo đó, thời gian nhà trường tính phí và thu học phí phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định của kế hoạch năm học 2020-2021. Cụ thể, các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập được thu không quá 9 tháng/năm học.

Văn bản trên cũng lưu ý các trường trong thời gian học sinh, sinh viên, học viên tạm ngừng tới trường để tránh dịch, nếu nhà trường không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí; chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc sau đó có bố trí học bù.

Đặc biệt, các khoản thu thỏa thuận và thu chi hộ phải thu theo thời gian học và chi phí thực tế phát sinh. Các đơn vị giáo dục phải điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và mức thu phù hợp với tình hình thực tế.

Với các trường ngoài công lập, Sở GD-ĐT TP yêu cầu các trường cần tổ chức gặp gỡ trao đổi với phụ huynh học sinh về các khoản thu phát sinh. Các khoản thu này phải phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công khai và tạo được sự đồng thuận của phụ huynh.

Chia sẻ