Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội

Mộc Hương,
Chia sẻ

Không gian chỉ giới hạn 32m² một sàn nhưng đã được vợ chồng chị Kim Dung thiết kế, bố trí hợp lý cũng như lấy sáng thông minh để mọi góc nhỏ trong căn nhà đều thoáng rộng và ngập tràn năng lượng.

Căn nhà nhỏ xinh của gia đình chị Kim Dung luôn ngập tràn tiếng cười và năng lượng. Đây là thành quả những năm phấn đấu của hai vợ chồng, sau thời gian vất vả vì tay trắng lập nghiệp. Không gian được tọa lạc trên mảnh đất trong ngõ nhỏ ở khu Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội.

Căn nhà có diện tích mặt sàn 32m2 được thiết kế 4 tầng bao gồm cả tầng lửng. Tổng thể căn nhà được decor theo phong cách tối giản, tông màu cơ bản với ghi, trắng, đen, thêm chút vàng của nội thất giúp căn nhà ấm cúng hơn.

Vì diện tích không rộng nên để tăng cảm giác thoáng đãng nên chị chọn những sắc màu đơn giản nhất, cũng như thêm phần trần lắp kính cường lực tiện ích.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 1.

Cửa chính được thiết kế bằng kính trượt để tăng sự thoáng sáng và hiện đại cho không gian nhà phố.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 2.

Không gian được bố trí linh hoạt với tủ đựng giày, khu vực phòng khách.

Với diện tích sàn 32m2, xây tường 20 để không lộ cột trang trí, chừa diện tích cầu thang nên khu vực tầng 1 được bố trí phòng khách và bếp. Đồ đạc được cân đối kích thước và màu sắc tương đối kỹ. Ví dụ tủ gắn hết lên tường đều màu trắng cùng tông với tường và trần, trang trí điểm nhẹ với kiểu dáng, kích thước đơn giản nhất có thể.

Khu vực tầng 1 được tăng thêm vẻ đẹp sinh động và sự tươi tắn bằng những đồ decor nhỏ xinh theo từng dịp lễ.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 3.

Sofa được bố trí ngay cạnh cầu thang. Mọi nội thất đều hướng đến sự tiện lợi khi sử dụng.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 4.

Màu sắc đơn giản với điểm nhấn ấm áp từ gối tựa và chăn trải sofa.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 5.

Góc bàn ăn nhỏ xinh, ấm cúng.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 6.

Bàn ăn được sử dụng linh hoạt với nhiều chức năng khác nhau như làm việc, ăn uống...

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 7.

Khu vực nấu nướng đầy đủ thiết bị gia dụng hiện đại phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt chung của gia đình.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 8.

Góc nhỏ với màu ghi làm chủ đạo giúp không gian hiện đại, gọn gàng hơn.

Phòng của bé được chị Kim Dung bố trí ở tầng lửng cho dễ quan sát và trông nom. Khi mẹ lúi húi trong bếp cũng yên tâm theo dõi con vui chơi, đùa nghịch. Căn phòng cũng được trang trí theo sở thích của con với chăn, thảm, đèn trần đều có hình siêu nhân.

Con trai chị rất thích món quà "to đùng" của bố mẹ dành tặng mình. Căn phòng có diện tích nhỏ nên chị Dung tận dụng cầu thang đóng làm tủ quần áo, tủ trang trí và giá sách cho bé.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 9.

Phòng của bé được bố trí ngay ở gác lửng, hệ tủ kệ được tận dụng gầm cầu thang.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 10.

Không gian bên trong được chọn chủ đề mà bé yêu thích.

Căn phòng với màu xanh đỏ "spiderman" làm chủ đạo.

Phòng ngủ master của hai vợ chồng cũng được trang trí với màu đơn giản cùng tông, cùng phong cách với ngôi nhà. Căn phòng được thiết kế tương đối rộng nên chồng chị Dung thường làm việc ngay ở bàn phía cuối giường ngủ.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 12.

Phòng master rộng rãi.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 13.

Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp với hệ tủ kệ âm tường, giường ngủ và bàn trang điểm.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 14.

Bức tường cuối giường bố trí bàn làm việc.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 15.

Không gian thoáng sáng, rộng rãi.

Căn phòng đủ sự riêng tư khi kéo rèm.

Khu vực ban công có lẽ là không gian được vợ chồng chị Dung yêu thích nhất. Căn nhà phố hạn hẹp về diện tích nên ngoài các căn phòng với chức năng cơ bản, chị Dung còn bố trí thêm góc trồng hoa, trồng cây.

Vì thế khi rảnh rỗi, vợ chồng chị thường ngồi ở ban công ngắm mây, ngồi làm việc cũng rất chill. Con trai chị mỗi chiều đi học về đều hào hứng với nhiệm vụ tưới hoa, tưới cây, tưới rau, gần gũi với cây cỏ cũng là trải nghiệm thú vị cho bé.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 17.

Khu vực ban công là nơi bố trí góc thư giãn.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 18.

Góc nhỏ được sắp xếp ngăn nắp, đẹp mắt.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 19.

Bộ bàn ghế thư giãn nhỏ xinh được bố trí xung quanh các chậu cây và hoa.

Chị Dung còn trồng nhiều rau sạch.

Ngôi nhà được sử dụng hệ thống điện thông minh, công tắc cảm ứng rất tiện lợi. Tất cả thiết bị bật tắt, to nhỏ, điều chỉnh nhiệt độ, âm thanh của tivi, điều hòa… đều chỉ cần chiếc điện thoại là có thể điều chỉnh được. Đặc biệt là có thể điều khiển bằng giọng nói.

Ngoài ra, các hộc cầu thang đều được tận dụng làm nhà kho, nhà vệ sinh, tủ đựng đồ… Căn nhà với sắc màu đơn giản nhưng được chị Dung lựa chọn đồ trang trí khéo léo để tạo vẻ đẹp sinh động, ấm cúng cho từng góc chức năng.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 21.

Các khu vực hành lang, cầu thang đều được trang trí với cây xanh, đồ decor ấn tượng.

Khu vực phòng tắm màu trắng tiện ích.

Ngôi nhà là nơi đầy ắp tiếng cười khi tạo được sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Chị Dung cũng thường mua những đồ trang trí, đồ chơi mà bé thích để bố mẹ cùng chơi với con. Khoảng diện tích trồng rau, trồng cây cũng là nơi được bé yêu thích, giúp bé gần gũi hơn với thiên nhiên. Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút gọn gàng, ấm cúng, ngập tràn yêu thương.

Nguồn ảnh: NVCC

Chia sẻ