Nhà nào trồng cây chanh thì cũng như có "bảo bối" chữa bệnh cho trẻ

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

Để tránh lạm dụng kháng sinh như hiện nay, những ông bố bà mẹ thông minh chọn cây chanh có sẵn trong nhà để làm thuốc chữa bệnh cho trẻ sẽ thực sự là ý tưởng rất tuyệt vời.

Theo lương y Bùi Hồng Minh, từ gốc đến ngọn, cây chanh đều phát huy đặc tính chữa bệnh vô cùng hiệu quả.

Chanh làm thuốc từ gốc đến ngọn, nhà nào có trẻ nhỏ cũng nên trồng

Một cây chanh nhỏ nhỏ, xinh xinh đặt trên ban công tươi mát hay nếu có không gian rộng rãi hơn, bạn có thể trồng ngay tại vườn thực sự cần thiết. Nhất là khi gia đình bạn có trẻ nhỏ. Vì sao ư? Vì bạn không chỉ sử dụng trọn vẹn từ gốc đến ngọn chanh để ứng dụng trong ăn uống mà còn làm thuốc cho nhiều bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ lẫn người lớn nữa.

Nhà nào trồng cây chanh thì cũng như có bảo bối chữa bệnh cho trẻ - Ảnh 1.

Bạn không chỉ sử dụng trọn vẹn từ gốc đến ngọn chanh để ứng dụng trong ăn uống mà còn làm thuốc cho nhiều bệnh thường gặp.

Theo lương y Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), chanh cũng là một loại quả có nhiều tác dụng chữa bệnh trong Đông y. Vỏ chanh có tinh dầu, trong đó có các thành phần như limonaen, apimen, phenandmen, camphen. 

Ruột chanh chứa dịch quả chanh, trong đó 80-82% là nước, 5-7% là axit citric (lượng axit citric nhiều nhất ở chanh vào mùa thu), axit melic, canxi, kali, vitamin B1... Lá chanh chứa tinh dầu thơm, đem đến mùi hương rất dễ chịu. "Nước chanh mát, thông tiểu tiện, chữa tê thấp, tưa lợi ở trẻ mới sinh, người lớn". 

GS Đỗ Tất Lợi, người có công lớn trong sự phát triển của ngành Dược học nước nhà, cũng từng khẳng định giá trị từng bộ phận của cây chanh. 

Cụ thể, nước cốt của quả chanh có tính mát, thông tiểu tiện, có tác dụng chữa bệnh tê thấp, chữa bệnh scorbut (bệnh do thiếu vitamin C) của trẻ sơ sinh, thậm chí cả người lớn. Múi chanh có thể phối hợp với muối ăn để ngậm chữa ho, viêm họng. Lá thường dùng làm gia vị ăn với thịt gà, ốc, nấu nước để xông trị cảm cúm. Lá và búp non chanh giã nát đắp lên rốn trẻ em chữa bí đái, đầy chướng bụng.

Nhà nào trồng cây chanh thì cũng như có bảo bối chữa bệnh cho trẻ - Ảnh 3.

GS Đỗ Tất Lợi cũng từng khẳng định giá trị từng bộ phận của cây chanh.

Trong khi đó, rễ chanh có thể dùng để chữa ho, hạt quả làm thuốc tẩy giun cực hiệu quả.

Bài thuốc chữa bệnh từ cây chanh cực hữu ích cho trẻ

Trong thời đại tránh lạm dụng kháng sinh như hiện nay, những ông bố bà mẹ thông minh luôn tìm cách lựa chọn cây lá có sẵn trong nhà làm thuốc chữa bệnh cho trẻ thực sự là ý tưởng rất tuyệt vời. Một số bài thuốc chữa bệnh từ cây chanh mà bạn có thể áp dụng cho con mình là:

- Chữa chứng ho dai dẳng ở trẻ em: Hạt chanh 20 hạt, hoa đu đủ đực 15g, lá hẹ 15g, nước 20ml. Giã nhỏ, thêm ít mật ong, hấp cơm, gạn nước uống 3 lần trong ngày.

- Chữa ho gà: Lá chanh tươi 5g, lá táo tươi 5g, rễ cỏ gà tươi 5g, vỏ quýt tươi 2g, vỏ trứng gà 1 quả. Tất cả đem rửa sạch, đun sôi 20 phút, chắt lấy nước uống mỗi ngày 2-3 lần cho đến khi khỏi bệnh.

Nhà nào trồng cây chanh thì cũng như có bảo bối chữa bệnh cho trẻ - Ảnh 4.

Trong thời đại tránh lạm dụng kháng sinh như hiện nay, những ông bố bà mẹ thông minh luôn tìm cách lựa chọn cây lá có sẵn trong nhà làm thuốc chữa bệnh cho trẻ thực sự là ý tưởng rất tuyệt vời.

- Chữa trẻ sốt cao, co giật: Dùng chanh vắt nước cho uống liên tục từng chút một như kiểu nhấp ướt môi, không được đổ nhiều để tránh bị sặc; dán lát chanh vào thóp, gan bàn chân, lòng bàn tay; hoặc giã nát vỏ chanh bọc vào khăn mỏng đắp lên ngực, kheo tay kheo chân. Lưu ý: Cách này chỉ dùng trong trường hợp trẻ bị dị ứng Paracatamol hoặc trên đường đến bệnh viện.

- Chữa hắc lào, lở chốc: Dịch chanh 1 thìa cà phê hòa với bột long não 1g, rễ cây hoa bạch xà giã nhỏ bôi vào vết thương.

- Chữa rắn cắn: Rễ chanh 8g, hạt chanh 4g, gừng 2g, phèn chua 2g, giã nhỏ, thêm 100ml nước sôi để nguội, lọc kỹ, chia 2 lần. Mỗi lần uống cách nhau 2 giờ.

Lưu ý: Thông tin dùng chanh chữa bệnh cho trẻ có ý nghĩa tham khảo, không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng. Đối với trẻ có cơ địa dị ứng với nước chanh, tốt nhất không nên sử dụng. Nên nghe thêm tư vấn của bác sĩ chuyên khoa trước khi áp dụng dùng chanh chữa bệnh cho con bạn.

Chia sẻ