Nhà dư nhiều bánh mì? Lấy ra làm ngay snack ăn vừa ngon vừa lành mạnh, khỏi phải đi mua!

P. Liên,
Đánh giá:
Chế biến 20 phút
Độ phức tạp Dễ
Chi phí 12000 đồng
Khẩu phần

Nếu bạn thích ăn snack thì có thể thử ngay món snack bánh mì giòn này. Món ăn vặt này không chỉ ngon miệng mà còn rất tốt cho sức khỏe nữa đấy.

Chuẩn bị nguyên liệu
  • 1. Bánh mì 4 lát
  • 2. Bơ lạt 1 miếng
  • 3. Mật ong 30ml
  • 4. Vừng trắng lượng thích hợp

Cách làm snack từ bánh mì cũ

1

Cắt bánh mì 

Bánh mì thái thành thanh dài vừa ăn.

Nhà dư nhiều bánh mì? Lấy ra làm ngay snack ăn vừa ngon vừa lành mạnh, khỏi phải đi mua! - Ảnh 2.

2

Tẩm bánh mì với bơ mật ong

Cho bơ vào chảo đun cho bơ tan chảy. Sau đó thêm mật ong và vừng vào khuấy đều rồi tắt bếp.

Nhà dư nhiều bánh mì? Lấy ra làm ngay snack ăn vừa ngon vừa lành mạnh, khỏi phải đi mua! - Ảnh 4.

Nhúng từng miếng bánh mì vào sao cho bơ mật ong phủ đều miếng bánh. Xếp bánh vào khay nướng của lò nướng.

Nhà dư nhiều bánh mì? Lấy ra làm ngay snack ăn vừa ngon vừa lành mạnh, khỏi phải đi mua! - Ảnh 5.

3

Nướng bánh

Nướng bánh ở 180 độ C trong khoảng 10-15 phút hoặc cho đến khi bánh chín vàng giòn là được.

Nhà dư nhiều bánh mì? Lấy ra làm ngay snack ăn vừa ngon vừa lành mạnh, khỏi phải đi mua! - Ảnh 7.

Thành phẩm:

Bánh mì tẩm vừng mật ong làm theo cách trên đây vô cùng dễ mà lại tận dụng được bánh mì cũ. Bánh giòn tan, thơm bùi vị vừng lại ngọt vị mật ong. Ăn bánh mà uống kèm một ly trà nóng là ngon nhất.

Nhà dư nhiều bánh mì? Lấy ra làm ngay snack ăn vừa ngon vừa lành mạnh, khỏi phải đi mua! - Ảnh 8.

Để làm được món snack trên thì bạn sẽ chi phí khoảng 12.000 đồng với thời gian chế biến khoảng 20 phút mà thôi.

Chúc bạn thành công với cách làm snack từ bánh mì cũ này nhé!

Chia sẻ