Nhà 4 người, tháng nào hóa đơn tiền điện của vợ chồng trẻ Hà Nội cũng chỉ ở mức 150- 300 ngàn đồng

Minh Anh,
Chia sẻ

Sống tại một căn hộ chung cư gần bến xe Yên Nghĩa, cặp vợ chồng trẻ và 2 con tháng cao điểm nhất cũng chỉ tốn 300 ngàn tiền điện.

Trong khi rất nhiều gia đình trẻ kêu ca về tiền điện ngày nắng nóng tận 2-3 triệu đồng thì gia đình nhà anh Lê Văn Khanh và chị Trần Thị Linh ở chung cư bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội dù nhà có 4 thành viên, tháng ngày hè cũng chỉ hết 300 ngàn tiền điện.

Theo chị Linh chia sẻ, gia đình chị có tất cả 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Vợ chồng chị đều đi làm, tận 6-7h tối mới về nhà. Các con chị 1 bé đang học cấp 1 cũng ăn trưa tại trường. Con nhỏ thì đang học mẫu giáo. Chỉ có ngày chủ nhật cuối tuần thì nghỉ ở nhà.

"Ban ngày nhà mình đều đi vắng, chỉ dùng các thiết bị điện vào buổi tối. Thế nên có lẽ vì vậy mà chi phí tiền điện giảm hẳn so với các gia đình khác. Mình kể tiền điện nhà mình tháng cao điểm nhất chỉ có 300 ngàn đồng mà nhiều người không tin", chị Linh nói.

Nhà 4 người, tháng nào hóa đơn tiền điện của vợ chồng trẻ Hà Nội cũng chỉ ở mức 150- 300 ngàn đồng - Ảnh 1.

Do ở tầng cao lại hướng thoáng mát nên nhà chị Nga mùa hè mát, mùa đông ấm. Ảnh minh họa

Bà nội trợ này kể, nhà chị hiện có các thiết bị điện như sau:

- 1 tủ lạnh 500l

- 1 máy giặt: giặt ngày 1 mẻ mỗi ngày

- 2 máy tính: Tối về chị và chồng vẫn sử dụng để làm việc thường xuyên

- 2 tivi khá thường xuyên

- 3 quạt: Sử dụng thường xuyên

- 1 bình nóng lạnh: Chỉ khi dùng mới bật 15-20 phút để lấy nước tắm cho 2 con.

- 1 lò vi sóng: Ngày sử dụng khoảng 5-10 phút.

- 1 nồi cơm điện: Sáng và chiều tối cắm cơm hết khoảng 30-40 phút.

- 2 điều hòa phòng ngủ: Ngày hè nhà chị Linh chỉ bật 1 điều hòa ở phòng ngủ của vợ chồng chị. Và cả nhà chuyển hết sang phòng ngủ này ngủ cùng để tiết kiệm chi phí điện mà vẫn được mát.

"Nhà có điều hòa nhưng nhà mình ít bật lắm. Mùa hè nóng lắm mới dùng máy lạnh. Bởi vì nhà mình ở trên cao, nhà lại hướng mát. Vì thế mùa hè gió thổi vào rất mát. Mình thích gió tự nhiên vào nhà hơn. Đi làm về là vợ chồng mở hết cửa sổ nhà cho gió vào cực thoáng mát. Còn mùa đông lạnh lắm cũng mới dùng máy lạnh vì nhà mình đóng cửa sổ vào là cực kín gió. Do đó đỡ được khoản tiền điều hòa rất nhiều hàng tháng", chị Nga chia sẻ.

Riêng về những thiết bị điện khác, chị Nga kể: "Nhà có 4 người nhưng đi suốt ngày, chỉ tối về bật đèn cho con học, con học xong đi ngủ, ti vi cũng xem chỉ khoảng 1-2 tiếng. Tủ lạnh 24/24, máy giặt 1 lần/ngày… Vì thế tháng nào cũng chỉ hết 150 ngàn tiền điện. Tháng vừa rồi do nắng nóng kéo dài, nhà hay dùng quạt và máy lạnh hơn vào các buổi tối nhưng cũng chỉ nộp hết gần 300 ngàn đồng".

Bà nội trợ này cũng cho biết, có những tháng mà cuối tuần về quê nội ngoại nhiều, không có ở nhà thì tiền điện chỉ hết khoảng 120 ngàn đồng.

"Mình cứ thấy nhà mọi người kêu trời vì tiền điện tốn kém, hết nhiều tiền nhưng nhà mình tháng nào cũng chỉ như vậy thôi. Ngẫm ra đỡ tốn hơn bao nhiêu. Nhất là tháng nào chồng đi công tác, mẹ con mình ở nhà cũng đỡ tốn hơn. Có tháng trả tiền điện chỉ 100 ngàn đồng vì mình đi làm từ sáng tới tối mới về. Mẹ con chơi với nhau 1 lúc là kéo nhau đi ngủ, có khi ti vi chẳng bật".

Khi hỏi về bí quyết để hóa đơn tiền điện hàng tháng ở mức thấp nhất và không bị ám ảnh như nhiều nhiều hộ gia đình khác, chị Nga chia sẻ chị và anh xã thường áp dụng một số mẹo đơn giản sau khi sử dụng các thiết bị điện để có thể kiểm soát và tiết kiệm được một lượng đáng kể điện năng tiêu thụ hàng tháng. Cụ thể:

Sử dụng quạt trần làm mát thay vì dựa hoàn toàn vào điều hòa

"Nhà mình phòng nào cũng có quạt trần để làm mát thay vì dựa hoàn toàn vào điều hòa nhiệt độ. Anh xã mình bảo, quạt trần có thể làm nhiệt độ trong phòng giảm đến 10 độ và chỉ tiêu tốn 10% điện năng so với điều hòa thôi", chị Nga nói.

Nhà 4 người, tháng nào hóa đơn tiền điện của vợ chồng trẻ Hà Nội cũng chỉ ở mức 150- 300 ngàn đồng - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện và tắt các thiết bị khi không sử dụng

Để tiết kiệm điện, nhà chị Nga thường dùng đèn led. Ngoài ra, luôn ý thức cho các thành viên trong gia đình có thói quen tắt đèn khi không sử dụng các thiết bị điện trong gia đình. Ngoài ra, nếu không cần sử dụng thiết bị trong thời gian dài, chị Nga thường tắt hẳn để tiết kiệm năng lượng.

Nhà 4 người, tháng nào hóa đơn tiền điện của vợ chồng trẻ Hà Nội cũng chỉ ở mức 150- 300 ngàn đồng - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Hàng ngày giặt rửa bằng nước lạnh

Rất nhiều gia đình có thói quen rửa bát bằng nước nóng. Tuy nhiên nếu trời không lạnh, bạn hoàn toàn có thể giặt giũ và rửa bát bằng nước thường thay vì nước nóng. Điều này có thể giúp tiết kiệm một khoản đáng kể mỗi năm trong hóa đơn tiền điện.

Chia sẻ