Nguyên Phó Giám đốc BV Nhiệt đới TW: Bất cứ không gian nào cũng có thể khiến virus lan rộng, đặc biệt là trường học và văn phòng làm việc

Ngư Dương,
Chia sẻ

Trong buổi Giao lưu trực tuyến trên báo Trí Thức Trẻ, Ths. BSCK II Nguyễn Hồng Hà cho rằng những nơi đông người như trường học, văn phòng làm việc là môi trường dễ khiến virus lan rộng.

Những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán đã khép lại, mọi người bắt đầu quay trở lại guồng làm việc và học tập thường niên. Để đảm bảo an toàn sức khỏe giữa tình hình bệnh dịch, cần để tâm đến những cách phòng tránh hết sức đơn giản mà hiệu quả được Ths. BSCK II Nguyễn Hồng Hà (Nguyên Phó Giám đốc BV Nhiệt đới TW, Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam) chia sẻ.

Nguyên Phó Giám đốc BV Nhiệt đới TW: Bất cứ không gian nào cũng có thể khiến virus lan rộng, đặc biệt là trường học và văn phòng làm việc - Ảnh 1.

Ths. BSCK II Nguyễn Hồng Hà, Nguyên Phó Giám đốc BV Nhiệt đới TW, Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam.

Bác sĩ cho rằng, môi trường văn phòng là nơi lây nhiễm bệnh dễ và nhanh nhất bởi thường sử dụng điều hòa trong không gian kín. Chỉ cần một người ho, hắt hơi, nguồn gió điều hòa sẽ đưa vi khuẩn lan rộng trong không khí. Bởi vậy, đảm bảo thoáng khí là điều vô cùng quan trọng.

Ở nơi làm việc điều kiện tiên quyết chính là phải gọn gàng sạch sẽ và thông thoáng. Thời tiết lạnh có thể tạm đóng kín nhưng bắt buộc phải thông gió. Khu vực làm việc của mỗi người cần gọn gàng, ngăn nắp, không có rác ứ đọng, cần được thường xuyên dọn dẹp.

Tiếp đến là sàn nhà phải được sát khuẩn. Không gian sạch sẽ thì vi khuẩn không có nơi cư trú. Sàn nhà chính là nơi cư ngụ lý tưởng cho nhiều loại vi khuẩn, nấm mốc. Thường xuyên lau sàn sạch sẽ, sử dụng các dung dịch sát khuẩn như Vim, OK để loại bỏ bụi bẩn. Đặc biệt với những văn phòng sử dụng thảm trải sàn có nguy cơ dễ bị bệnh về hô hấp hơn bởi thảm là nơi hút bụi bẩn và vi khuẩn nhưng không được làm sạch thường xuyên.

Nguyên Phó Giám đốc BV Nhiệt đới TW: Bất cứ không gian nào cũng có thể khiến virus lan rộng, đặc biệt là trường học và văn phòng làm việc - Ảnh 1.

Tại trường học, trước khi các em học sinh đến trường, nhà trường tiến hành xử lý lau dọn, sát khuẩn bàn ghế, sàn lớp, các không gian trong trường, đảm bảo luôn sạch sẽ giúp học sinh yên tâm học tập.

Khi quay trở lại làm việc, có không ít đồng nghiệp hoặc bạn bè đi du lịch ở Trung Quốc về. Với những trường hợp trở về từ tâm vùng dịch hoặc các tỉnh phụ cận, không chỉ cần báo cáo mà phải cách ly, ít nhất là cách ly tại nhà 14 ngày. Sau khoảng thời gian đó vẫn khỏe mạnh và không có các triệu chứng cảm sốt ho thì sinh hoạt bình thường. Bởi việc xét nghiệm tại thời điểm đó vẫn cho ra kết quả âm tính nên không thực sự có hiệu quả bởi còn liên quan đến vấn đề dịch tễ học, cho nên cách ly đủ ngày là quan trọng nhất.

Có nhiều trường hợp đi du lịch về từ Nha Trang, Phú Quốc hoặc tiếp xúc qua với người Trung Quốc trong siêu thị, nhà hàng thì không nhất thiết phải cách ly. Quan trọng là tự ý thức được việc phòng tránh và bảo vệ cơ thể bằng việc đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước rửa tay khô.

Trong nước hiện tại chưa có dịch lưu hành và phát tán rộng, bởi vậy việc virus phát tán rộng trong không khí hầu như không có. Nhưng việc theo dõi, cập nhật thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng để nắm bắt tình hình và nâng cao phòng tránh sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại: https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

#LaChanVirusCorona #VirusCorona #Lotus #VCCorp

Nguyên Phó Giám đốc BV Nhiệt đới TW: Bất cứ không gian nào cũng có thể khiến virus lan rộng, đặc biệt là trường học và văn phòng làm việc - Ảnh 4.

Chia sẻ