Nguy hiểm khi dùng các loại thuốc, thực phẩm chức năng để tăng cơ

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Hiện nay, với nhu cầu làm đẹp hình thể, nhiều nam giới cũng tìm đến các loại thuốc hay thực phẩm chức năng giúp tăng cơ.

Tuy nhiên các loại này lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đến sức khỏe.

Lạm dùng thuốc tăng cơ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng


Đa số chúng ta không có nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc tăng cơ. Hiện nay, có rất nhiều loại thuốc hỗ trợ tăng cơ bán ngoài thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chúng ta chỉ biết những giá trị dinh dưỡng ảo mà nó đem lại qua bao bì bên ngoài, những loại thuốc kém chất lượng sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc không lường trước được.

Theo PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức, giảng viên bộ môn Dược lâm sàng, khoa Dược đại học Y dược TP.HCM cho biết, phần lớn các loại thuốc quảng cáo có tác dụng tăng cơ đều chứa các hoạt chất androgen. Androgen là thuật ngữ chung chỉ một nhóm hormone steroid có tác dụng tương tự như nhóm hormone nam testosterone (còn được gọi “hormone tăng trọng”), tác động đến giới tính nam làm phát triển và điều hoà hoạt động của cơ quan sinh dục.

 Tuy nhiên, nếu lạm dụng liều cao, dùng lâu dài, sẽ gặp một số tác dụng phụ như: chứng to vú ở đàn ông, viêm gan tắc mật đưa đến vàng da, dùng lâu dài có thể suy gan, tăng nguy cơ ung thư gan, tăng huyết áp, xơ cứng mạch máu, rối loạn chuyển hoá nội tiết tố, teo tinh hoàn, không có tinh trùng, vô sinh…
 
Với phụ nữ, nếu không hiểu rõ, sử dụng liều cao và lâu ngày để làm cho mập, có thể bị triệu chứng nam tính hóa: rậm lông, giọng nói trầm, rụng tóc, nổi trứng cá ở mặt, rối loạn rụng trứng và có thể bị mất kinh nguyệt, gây vô sinh… do dùng các loại thuốc nở cơ.

Các thuốc tăng cơ đặc biệt nguy hiểm vì nó tăng cường các chức năng chuyển hóa bình thường của cơ thể. Ngay cả trong lĩnh vực thể thao, nhiều nước cũng đã cấm các vận động viên sử dụng. Các thuốc tăng cơ hay tăng cường testosterone nếu dùng quá liều sẽ làm rối loạn chuyển hóa hormone, ảnh hưởng đến nội tiết, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề tinh trùng ở nam giới.

Các loại thuốc và thực phẩm bổ sung trên phải được chỉ định của BS chuyên khoa, việc sử dụng không đúng rất nguy hiểm. Tăng cơ bắp chỉ là lợi ích trước mắt nhưng sẽ có nhiều tác hại khôn lường về sau.

tăng cơ bắp
Với nhu cầu làm đẹp hình thể, nhiều nam giới cũng tìm đến các loại thuốc hay thực phẩm chức năng giúp tăng cơ. Ảnh minh họa

Không nên tự ý dùng thuốc tăng cơ

Đánh vào tâm lý nhu cầu hiện nay của nhiều người, ở ngoài thị trường có muôn vàn các loại thuốc, thực phẩm chức năng có tác dụng giúp tăng cơ được nhiều nam giới tin dùng. Tuy nhiên thực chất vấn đề lại không đơn giản như vậy.  BS Cao Hồng Phúc- Học viện Quân y cho biết về bản chất, thuốc tăng cường cơ bắp thực chất là những sản phẩm có bổ sung hai hormone trong cơ thể là hormone sinh dục nam testosterone và hormone GH chứ thực sự không thể có một thứ thuốc nào có thể tự động làm cho các thớ cơ này nở ra.

Bởi, những cơ bắp nở nang mà chúng ta nhìn thấy và sờ thấy đơn giản là sự phì đại của các thớ cơ. Mà muốn có được sự phì đại này thì chỉ có một cách duy nhất là tập luyện thể thao, thể hình.

Tuy nhiên, không ít người khi sử dụng các sản phẩm này thường có cảm giác cơ co khoẻ khoắn hơn, dễ dàng hơn nên yên tâm rằng cơ bắp của mình đã được tăng cường. 

Theo BS Phúc thực tế hoàn toàn không phải như vậy cảm giác khỏe khoắn ở cơ bắp mà bạn có được thực chất là nhờ các chất tổng hợp đồng hoá từ các loại hormone trong cơ thể mà nhà sản xuất đã đưa vào trong sản phẩm.

Trong khi đó hormone sinh dục nam testosteron và hormone GH này có tác dụng làm tăng chuyển hoá mạnh mẽ ở mô cơ, làm tăng tổng hợp protein cho cơ nên tạo ra được cảm giác cường tráng và mạnh mẽ. 

Nhưng kỳ thực, chúng không làm cải thiện sức mạnh cơ bắp theo đúng nghĩa (tức là làm phì đại sợi cơ) mà chỉ làm tăng chuyển hoá tạm thời ở mô cơ mà thôi. Việc dùng nó không thể tạo ra những thớ cơ cuồn cuộn hay sự cường tráng cơ bắp như mọi người nghĩ, BS Phúc nhấn mạnh.

Theo khuyên cáo các chuyên gia y tế đối với thuốc tăng cơ, nếu muốn sử dụng cần được sự chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ chuyên khoa thể thao. 

Những người sử dụng sẽ được theo dõi sát sao, xét nghiệm máu, nước tiểu... Nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường, bác sỹ sẽ cho ngưng ngay.

Đặc biệt, không nên tự ý sử dụng vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài. 

Riêng các thực phẩm chức năng dù không nguy hại bằng thuốc, nhưng chúng chủ yếu là hàng xách tay, không có nguồn gốc rõ ràng và không ít trường hợp đã bị phản ứng vì các sản phẩm này.
Chia sẻ