Nguy cơ sâu răng ở trẻ không chỉ có trong đồ ngọt mà tiềm ẩn cả trong những món ăn lành mạnh

Quang Vũ,
Chia sẻ

Vì sao con ít ăn đồ ngọt, chăm đánh răng mà vẫn bị sâu răng, viêm nướu? Đây là câu hỏi chung đang khiến rất nhiều bà mẹ Việt băn khoăn đi tìm lời giải đáp!

Mẹ Việt hoang mang vì con sâu răng dù hạn chế đồ ngọt

Bảo vệ nụ cười rạng rỡ, tươi tắn của con chính là một trong những mục tiêu hàng đầu của các ông bố, bà mẹ Việt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù đã áp dụng rất nhiều phương pháp, theo tư vấn của các nha sĩ, chuyên gia, 1 số trẻ vẫn mắc bệnh răng miệng. Mới đây, húng tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn, hướng tới đối tượng là các bà mẹ Việt và nhận thấy rất nhiều mẹ đang bày tỏ sự lo lắng, hoang mang, vì con họ không ăn nhiều đồ ngọt, thậm chí hạn chế hoàn toàn mà vẫn sâu răng, viêm nướu...

Mẹ Hiền Trang (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Bé nhà tôi đánh răng 2 lần mỗi ngày, ăn đồ ngọt rất ít nhưng hôm vừa rồi vẫn kêu đau răng. Tôi đang định cho con đi khám, thực sự không thể hiểu nổi lý do!".

Nguy cơ sâu răng ở trẻ không chỉ có trong đồ ngọt mà tiềm ẩn cả trong những món ăn lành mạnh  - Ảnh 1.

Mẹ Hiền Trang (Hà Nội) băn khoăn vì dù cho con ăn ít ngọt, bé vẫn mắc bệnh răng miệng.

Trong khi đó, mẹ Diễm My (Q.1, TP.HCM) cho biết đã lên một thực đơn rất lành mạnh cho con hằng ngày nhưng bé vẫn bị sâu răng. "Con nhà mình ăn toàn món lành mạnh như sữa chua, salad, nước quả...  Mẹ không cho con ăn kẹo, bánh, không 1 chút đồ ngọt nào; cho bé đánh răng, khám định kỳ mà bé vẫn sâu răng nên cảm thấy quá bất ngờ!".

Cùng chung nỗi lo lắng là mẹ Hương Giang(TP.Huế), chị đã thử thay đổi nhiều loại kem đánh răng khác nhau, thử cấm hoàn toàn bé ăn đồ ngọt nhưng tình hình chưa được cải thiện.

Nguy cơ sâu răng ở trẻ không chỉ có trong đồ ngọt mà tiềm ẩn cả trong những món ăn lành mạnh  - Ảnh 2.

Mẹ Diễm My (TP.HCM) phải cho con đi khám sâu răng…

Nguy cơ sâu răng ở trẻ không chỉ có trong đồ ngọt mà tiềm ẩn cả trong những món ăn lành mạnh  - Ảnh 3.

…dù đã xây dựng cho bé 1 thực đơn ăn uống lành mạnh.

Nguy cơ sâu răng ở trẻ không chỉ có trong đồ ngọt mà tiềm ẩn cả trong những món ăn lành mạnh  - Ảnh 4.

Khi được phỏng vấn, các bà mẹ Việt đều khá ngạc nhiên, hoang mang vì con vẫn sâu răng, dù được chăm sóc răng miệng đúng theo tư vấn của bác sĩ, khám răng định kỳ và ăn các đồ ăn lành mạnh.

Đồ ăn lành mạnh cũng có thể chứa đường

Nỗi lo lắng của các bà mẹ Việt là hoàn toàn có lý và các chuyên gia trong lĩnh vực đều đã chỉ rõ nguyên nhân phía sau thực trạng này. Trên báo điện tử The Journal, nha sĩ Anne Twomey – Chủ tịch Hiệp hội răng miệng Ireland, cho biết, hằng ngày, đều có các bệnh nhân nhí đến gặp bà vì tình trạng răng miệng đáng lo ngại. Các bé này đều có chế độ ăn uống lành mạnh. Giải đáp thắc mắc của các phụ huynh, bà cho biết, nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đường không chỉ có trong đồ ngọt mà tiềm ẩn cả trong những món ăn lành mạnh mà mẹ cho con ăn mỗi ngày.

Nguy cơ sâu răng ở trẻ không chỉ có trong đồ ngọt mà tiềm ẩn cả trong những món ăn lành mạnh  - Ảnh 5.

Nha sĩ Anne Twomey khẳng định, rất nhiều bệnh nhân nhí của bà gặp vấn đề răng miệng dù không ăn ngọt.

Chuyên gia dinh dưỡng Robert Lustig (Mỹ), tác giả nhiều cuốn sách nghiên cứu về Đường tiềm ẩn còn bật mí, lượng đường trong một số món top đầu trong các thực phẩm lành mạnh có thể nhiều hơn 6g (Lượng tiêu thụ mà Tổ chức Y tế WHO khuyên dùng mỗi ngày). Chẳng hạn, sữa chua dù là loại được dán nhãn không đường vẫn có thể tiềm ẩn tới 7g đường. Bánh mì, ngay cả loại nguyên hạt hay rau, củ, quả, nước ép, sinh tố cũng không ngoại lệ và đều có thể chứa đường “ẩn giấu”.

Thời gian gần đây ở Việt Nam, các bà mẹ Việt cũng đã bắt đầu ý thức hơn về vấn đề này. Mới đây, trong 1 video trên Facebook, MC Minh Trang cũng đã khuyên các mẹ luôn chú ý đến đường tiềm ẩn để việc chăm sóc răng miệng cho con được hiệu quả hơn.

Nguy cơ sâu răng ở trẻ không chỉ có trong đồ ngọt mà tiềm ẩn cả trong những món ăn lành mạnh  - Ảnh 6.

MC Minh Trang – chủ nhân Fanpage Mầm nhỏ nổi tiếng đã quan tâm đến đường ẩn náu trong đồ ăn lành mạnh khi chăm sóc răng miệng cho các con.

Nhưng liệu điều này có đồng nghĩa với việc bố mẹ phải cấm hoàn toàn con ăn các món này? Câu trả lời là: Không! Các thực phẩm như bánh mì, sữa chua, ngũ cốc, nước quả...  có chứa nhiều vitamin, chất xơ và khoáng chất bổ dưỡng vô cùng cần thiết cho sự phát triển thể chất và tinh thần toàn diện của các con.

Quan trọng hơn nữa, các mẹ cần hướng dẫn con hoàn thiện kỹ thuật đánh răng, chăm sóc vệ sinh răng miệng đúng chuẩn. Đặc biệt, để yên tâm cho bé nhà mình thưởng thức tất cả những món con yêu thích, lại tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ, mẹ cần chọn cho con những loại kem đánh răng phù hợp, có tính kháng khuẩn cao với flour linh hoạt và các hạt canxi siêu nhỏ như P/S bảo vệ vượt trội.

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập: https://www.psvietnam.vn/home.html

Nguy cơ sâu răng ở trẻ không chỉ có trong đồ ngọt mà tiềm ẩn cả trong những món ăn lành mạnh  - Ảnh 7.

Chia sẻ