Nguy cơ COVID-19 xâm nhập các khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh

Vũ Em,
Chia sẻ

Đây là nhận định của UBND thành phố, sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 là người lao động, làm việc tại căng tin của một công ty trong khu công nghiệp.

Hiện công ty này đã bị phong tỏa, khoanh vùng và truy vết; 700 công nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, UBND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, phối hợp chính quyền địa phương và cơ sở y tế nghiên cứu, điều chỉnh giờ làm việc của các doanh nghiệp theo hướng giãn cách các ca làm việc, giảm mật độ tụ tập đông người vào buổi sáng và giờ tan ca.

Sáng 30/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết đã ghi nhận thêm 40 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Tất cả đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Như vậy trong vòng 3 ngày, tổng số ca mắc và nghi nhiễm liên quan đến Hội thánh này là 140 ca. Dự báo của HCDC, số ca nhiễm liên quan có thể tăng tiếp trong thời gian tới vì số hội viên đến nay vẫn khai báo hết. Do đó, thành phố đề nghị những người liên quan đến Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng cần chủ động khai báo y tế vì nguy cơ lây nhiễm hiện đang rất cao.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp khẩn sau khi thành phố ghi nhận liên tiếp các ca nghi nhiễm mới. Trong đó, Sở Y tế đề xuất áp dụng Chỉ thị 16 ở 5 phường của quận Gò Vấp và 1 phường Quận 12. Trong quá trình tầm soát có thể mở rộng.

Các phường khác ít có ca bệnh, chỉ 1-2 ca ở khu phố hoặc chung cư thì đề xuất cách ly, phong tỏa theo khu phố. Những trường hợp còn lại, Sở đề nghị áp dụng theo Chỉ thị 15, cấm tụ tập ngoài nơi công cộng; khuyến khích công ty, doanh nghiệp làm việc trực tuyến, cơ quan Nhà nước làm việc tại nhà. Đặc biệt, các tòa cao ốc phải mở cửa, không sử dụng máy lạnh.

Nguy cơ COVID-19 xâm nhập các khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Chia sẻ