"Ngượng chín mặt" hình ảnh người đàn ông khỏa thân vô tư đi hiên ngang trong sân bay vì uống quá nhiều Viagra

Jia You,
Chia sẻ

Khoảnh khắc kỳ quặc của một du khách người Mỹ tại sân bay Phuket, Thái Lan đã khiến nhiều người không khỏi sốc và hốt hoảng.

Theo thông tin của cảnh sát, vào ngày 4/1 vừa qua, một du khách người Mỹ tên Steve Cho, 27 tuổi đã gây náo loạn tại sân bay quốc tế Phuket, Thái Lan, khi anh đang chờ chuyển bay đến Incheon, Hàn Quốc. Người đàn ông này đã khỏa thân đi khắp nơi trong sân bay, không những thế anh ta còn đập phá sản phẩm trong một số cửa hàng ở sân bay. Ngay sau đó có 6 nhân viên bảo vệ và nhân viên sân bay đã vây bắt anh Steve trước khi đưa anh đến đồn cảnh sát.

Ngượng chín mặt hình ảnh người đàn ông khỏa thân vô tư đi hiên ngang trong sân bay vì uống quá nhiều Viagra - Ảnh 1.

Du khách người Mỹ thừa nhận uống Viagra quá nhiều nên mới dẫn đến hành động kỳ quặc này. (Ảnh: Internet)

Một nhân chứng có mặt ở hiện trường tên Wannee Ming ,28 tuổi cho biết: “Đây là cảnh tượng kinh tởm và đáng sợ nhất mà tôi từng chứng kiến ở sân bay. Tôi đã tránh xa người đàn ông này trong trường hợp anh ta có thể tấn công bất cứ ai. Nhân viên sân bay đã cố gắng giúp anh ta bình tĩnh trở lại. Họ đã đến nói chuyện nhẹ nhàng nhưng dường như anh ta không tiếp nhận. Tình hình khi đó rất tệ”.

Ngượng chín mặt hình ảnh người đàn ông khỏa thân vô tư đi hiên ngang trong sân bay vì uống quá nhiều Viagra - Ảnh 2.

Hình ảnh khỏa thân của anh Steve ở sân bay khiến ai cũng hốt hoảng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau đó Steve được đưa đến sở cảnh sát địa phương, anh nói với cảnh sát rằng anh đã uống quá nhiều thuốc Viagra và xin lỗi vì hành động kỳ quặc của mình. Ngoài ra anh cũng nói rằng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại do mình gây ra. Đại diện sân bay quốc tế Phuket cho biết, người đàn ông này thừa nhận đã uống nhiều thuốc tăng cường sinh lý và nói thêm: “Để kiểm soát tình hình an ninh sân bay và ngăn ngừa bất cứ nguy hiểm nào có thể xảy ra với hành khách, chúng tôi quyết định bắt giữ người đàn ông này. Đồng nghĩa với việc chuyến bay của anh ta đến Hàn Quốc cũng sẽ bị hủy bỏ và chúng tôi cũng đang điều tra thêm”.

Ngoài ra, họ cũng khẳng định: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng các nhân viên cảnh sát không hề làm hại đến người đàn ông kia khi bắt giữ anh ta. Tất cả nhân viên an ninh đều được đào tạo tốt theo tiêu chuẩn quốc tế”.

Theo thông tin cảnh sát cho biết, người đàn ông này được đưa đến đồn cảnh sát địa phương để làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, họ cũng quyết định đưa anh ta đến bệnh việc gần đó để kiểm tra y tế và đánh giá tình hình tâm lý.

(Nguồn: Nypost)

Chia sẻ