Nguồn gốc "Đôi chân 1m12" nổi tiếng của Siêu mẫu Thanh Hằng

TỬ ĐAN,
Chia sẻ

Giới mộ điệu xứ Việt trước giờ vẫn rỉ tai nhau biệt danh "Đôi chân 1m12" của Thanh Hằng nhưng nguồn gốc biệt danh ấy từ đâu thì không mấy ai rõ.

Ở bất cứ làng mẫu nào trên thế giới đều có những truyền thuyết gắn liền với một nhân vật, một sự kiện mang tính biểu tượng. Ở Anh có những bước catwalk của Naomi Campbell, ở Canada có biệt hiệu "Nữ hoàng tạo dáng" dành cho Coco Rocha, còn ở Việt Nam chúng ta có đôi chân dài 1m12 của Thanh Hằng.

Nhưng người ta biết tới đôi chân ấy chẳng nhờ việc tới tận nhà cô Thanh Hằng cầm chiếc thước lên mà đo với đếm, số đo 1m12 thực chất khởi nguồn từ thời kỳ khả năng diễn xuẩt của nàng Siêu mẫu được "khai quật" từ Những Cô Gái Chân Dài.

Nguồn gốc Đôi chân 1m12 nổi tiếng của Siêu mẫu Thanh Hằng - Ảnh 1.

Ít ai biết rằng Thanh Hằng bén duyên với showbiz qua cuộc thi Miss Photo năm 2002. Với chiều cao 1m76, đôi chân "huyền thoại" ấy là nét đẹp giúp cô thú hút được sự chú ý

Nguồn gốc Đôi chân 1m12 nổi tiếng của Siêu mẫu Thanh Hằng - Ảnh 3.

Xuất hiện trong vai khách mời nhưng Siêu mẫu Thanh Hằng ghi dấu ấn đặc biệt nhờ mái tóc tỉa layer làm nổi bật gương mặt nửa cá tính, nửa mang hơi hướng của một Hoa hậu

Nguồn gốc Đôi chân 1m12 nổi tiếng của Siêu mẫu Thanh Hằng - Ảnh 4.

Đặc biệt hơn, cảnh máy quay lia từ trên xuống khoe trọn đôi chân dài bất tận của Thanh Hằng, cùng lúc câu thoại "Dạ! 1m12" của cô cất lên và đưa nàng mẫu trở nên nổi tiếng với "đôi chân có số đo cả nước nhớ"

Nguồn gốc Đôi chân 1m12 nổi tiếng của Siêu mẫu Thanh Hằng - Ảnh 5.

Khi Thanh hằng ngồi trên ghế, không khó để nhận thấy tỷ lệ cơ thể khá hoàn mỹ của cô với phần lưng ngắn và đôi chân dài, giúp người đẹp đem nét đặc sắc này đi mà "càn quét" khắp các sàn diễn lớn nhỏ trong nước

Những Cô Gái Chân Dài không chỉ là cột mốc mở lối để Thanh Hằng tới với điện ảnh mà còn chính là nơi để tên tuổi cô bay xa, giúp cô "oanh tạc" khắp các sàn diễn. Không sai khi nói Thanh Hằng chính là nhân vật thừa sức để đứng ở vị trí một Siêu mẫu đích thực!

Ở độ tuối ngấp nghé 40, cặp chân của cô vẫn sừng sững, uy nghi và để lại dấu ấn khó mai một trong làng mẫu Việt, vượt qua cả hàng loạt cái tên với đôi chân dài khác như Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thuỳ... sau này

Ở mảng miếng thời trang và phong cách, đôi chân thon nuột, đẹp tới từng centimet đó thừa sức "xử đẹp" kể cả quần baggy dáng rộng "khó nuốt" hay skinny jeans dễ dàng làm lộ nhược điểm hình thể

Quả thực, ma lực của Thanh Hằng không chỉ tới từ số đo đôi chân mà còn từ khí chất bẩm sinh, một thái độ cùng kinh nghiệm nghề nghiệp khó ai vượt mặt trong giới mẫu

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ