Người vô gia cư ở Mỹ chật vật trong giá lạnh có thể đe dọa tới tính mạng

Quang Duy,
Chia sẻ

Với những người vô gia cư tại Mỹ, cuộc sống của họ vô cùng khó khăn trong những ngày này vì họ phải đương đầu với cái lạnh tê tái, có thể đe dọa tới tính mạng.

Tại Mỹ, những đợt gió lạnh, bão tuyết khiến nhiệt độ hạ thấp tới mức nguy hiểm. Giá rét từ -4°C đến -6°C, gió thổi tới trên 50 km/h, lạnh tới "cắt da cắt thịt". Đường phố Portland trong những ngày này vắng bóng người qua lại, lác đác chỉ có những người vô gia cư trên hè phố.

Áo trong dài hơn áo ngoài, khăn quấn 3-4 lớp, bất cứ thứ gì có thể giữ ấm cũng được những người vô gia cư phủ lên người. Tuy nhiên, trời rét đến mức nguy hiểm, việc sống ngoài hè phố là vô cùng nguy hiểm.

Ông Steven Venus, người vô gia cư ở thành phố Portland, nói: "Tôi sống ở ngoài này, ngón chân tôi đã đóng băng rồi".

Bà Courtney Dodds, đại diện Tổ chức từ thiện Union Gospel Mission, Mỹ, cho biết: "Sống ngoài vỉa hè trong thời tiết khắc nghiệt thế này là vô cùng khó khăn. Không phải ai cũng ý thức được mức độ nguy hiểm của nó. Quấn chăn nằm co ro, người vô gia cư có thể rất dễ ngủ gật, họ bị hạ thân nhiệt và tử vong vì giá rét".

Người vô gia cư ở Mỹ chật vật trong giá lạnh có thể đe dọa tới tính mạng - Ảnh 1.

(Ảnh: Shutterstock)

Giới chức Portland cho biết, mối lo ngại lớn nhất của họ trong thời tiết lạnh giá là đảm bảo an toàn cho những người vô gia cư sống trên đường phố. Chính quyền thành phố đã mở 4 khu nhà công cộng, hỗ trợ khẩn cấp cho người vô gia cư. Khoảng 400 người đã tới các khu nhà này trong đêm 21/12 vừa qua.

Chị Taylor Bailey, chủ cửa hàng xe đạp ở Portland, kể lại: "Trời lạnh vậy mà hôm qua khi đi về nhà, tôi thấy có người chỉ mặc mỗi bộ thể thao. Đây là kiểu thời tiết mà bạn có thể mất mạng vì giá rét".

Khu vực Tây Bắc nước Mỹ đang trải qua đợt sóng lạnh và bão tuyết nghiêm trọng. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ (NWS) dự báo, một số khu vực cao nguyên và vùng núi tại Mỹ có thể ghi nhận nhiệt độ -40°C trong đợt bão này. Tổng thống Mỹ kêu gọi, người dân nên cân nhắc lịch trình nghỉ lễ Giáng sinh khi nhiều bang phải đối phó với hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Chia sẻ