Người thay thế GS Nguyễn Anh Trí làm Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu TW là ai?

Thùy Chi,
Chia sẻ

TS.BS. Bạch Quốc Khánh - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã được giao trọng trách giữ chức vụ Viện trưởng thay thế cho GS Nguyễn Anh Trí.

Ngày hôm nay, sự việc Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học truyền máu trung ương nghỉ hưu đã lấy đi nhiều nước mắt của đồng nghiệp, các bệnh nhân và người dân trên cả nước. Ai nấy đều xúc động, lưu luyến và gửi lời cảm ơn đến vị Viện trưởng tài năng, đức độ trong suốt hơn 30 năm ông cống hiến cho ngành Y.

Và nhiều người cũng thắc mắc ai sẽ là người thay thế giáo sư Trí giữ chức vụ Viện trưởng Viện huyết học truyền máu trung ương trong thời gian tới.

Thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu TW, vào sáng 28/9, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm TS.BS. Bạch Quốc Khánh - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giữ chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Người thay thế GS Nguyễn Anh Trí làm Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu TW là ai? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định Bổ nhiệm cho TS. Bạch Quốc Khánh. Ảnh: Viện Huyết học - Truyền máu TW

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, TS.BS. Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế công bố Quyết định số 4199QĐ/BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm TS.BS. Bạch Quốc Khánh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ ngày 1/10/2017.

Theo tìm hiểu, TS. Bạch Quốc Khánh sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, đạt học vị Tiến sĩ y khoa năm 2015. Ông có thời gian 26 năm công tác trong ngành Huyết học – Truyền máu (từ năm 1991).

Người thay thế GS Nguyễn Anh Trí làm Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu TW là ai? - Ảnh 2.

GS. TS. Nguyễn Anh Trí chúc mừng TS. Bạch Quốc Khánh. Ảnh: Viện Huyết học - Truyền máu TW

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, TS. BS. Bạch Quốc Khánh gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Y tế, Ban Lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức của Viện trong thời gian qua đã luôn đồng hành và giúp đỡ đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng thời TS. Bạch Quốc Khánh cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí một lòng cùng cán bộ nhân viên, y bác sỹ đưa Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát triển đáp ứng các nhu cầu mới hiện nay, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân xứng đáng là Viện đầu ngành về chuyên khoa Huyết học - Truyền máu trong nước và khu vực.

Chia sẻ