Người phụ nữ mong được làm mẹ bằng cách thụ tinh nhân tạo, nhưng không được thương cảm mà còn bị mắng mỏ thậm tệ

Nguyên NF,
Chia sẻ

Người phụ nữ mong mỏi có con không xấu, nhưng đã làm người thứ 3 lại còn muốn thụ tinh nhân tạo với chồng người khác như thế này thì quả thật trơ trẽn.

Một trong những thiên chức của người phụ nữ chính là làm mẹ. Thậm chí với nhiều người, cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu như không có một đứa con. Bởi con cái chính là nguồn vui, nguồn hạnh phúc của các chị em. Nếu gặp một người chồng vô tâm hay một gia đình chồng khắc nghiệt thì con cái lại càng quan trọng với họ hơn.

Vì vậy mà chẳng hề lạ lùng khi những cặp vợ chồng hiếm muộn thường tìm mọi cách để có được một đứa con. Trước đây, người ta thường gọi đó là con cầu tự nhưng ngày nay cùng với sự phát triển của y học, một trong những biện pháp hiệu quả và được nhiều người tin tưởng nhất là thụ tinh trong ống nghiệm.

Cũng khó khăn đường con cái tuy nhiên mong mỏi của người phụ nữ này lại bị lên án thậm tệ. Đơn giản vì đó là người thứ ba nhưng ngang nhiên nhờ dân mạng chỉ cách lấy tinh trùng của chồng người khác. Bài viết của người bị lên án như sau:

"Có chị nào có cách xin giúp em với!

Em muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm, lấy tinh dịch của người đàn ông em yêu thương nhưng lại không có giấy đăng ký kết hôn. Em mong con hơn chục năm nay nhưng vì chưa có tiền chữa chạy và vì chưa tìm được bố cho con mình. Nay em đã lớn tuổi mà lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này, em buồn và tuyệt vọng quá, không biết chia sẻ cùng ai. Em viết lên đây mong các chị đừng nghi kị em mà tội nghiệp. Em cũng chỉ ao ước có một lần được làm mẹ, dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì trên đời này. Chị nào biết bệnh viện nào làm thụ tinh trong ống nghiệm mà không cần giấy đăng ký kết hôn không ạ?"

Người phụ nữ mong được làm mẹ bằng cách thụ tinh nhân tạo, nhưng không được thương cảm mà còn bị mắng mỏ thậm tệ - Ảnh 1.

Câu chuyện được đăng tải trong một nhóm dành cho những người hiếm muộn đường con cái.

Thoạt đầu ai cũng tưởng đây là những dòng chữ của một người phụ nữ bình thường đang tìm mọi cách để có con. Nhưng ngay sau đó, điểm vô lý khi không có đăng ký kết hôn đã khiến nhiều người nghi ngờ. Tuy nhiên nghi ngờ đã thành sự thật khi người phụ nữ này đã khẳng định người thương là người đã có có gia đình nên không thể đăng ký kết hôn.

Ngay khi sự thật được phơi bày, suy nghĩ của người phụ nữ này liền bị lên án nặng nề:

"Mình đọc lúc đầu còn nghĩ chắc yêu nhau nhưng gia đình ngăn cản nên không được cưới. Đến khi thấy bình luận của chị ấy thì ngỡ ngàng luôn, đã là người thứ ba lại còn trơ trẽn", bạn M.P.

"Về cơ bản mục đích có con của chị này đã không hợp đạo đức rồi. Ở đây ai sinh con ra mà không trăm đắng nghìn cay, đứa con là điều thiêng liêng của mỗi người phụ nữ. Liệu chị ấy có nghĩ tới sau này con lớn lên bị bạn bè, hàng xóm dè bỉu không nhỉ?", một mẹ thắc mắc.

Người phụ nữ mong được làm mẹ bằng cách thụ tinh nhân tạo, nhưng không được thương cảm mà còn bị mắng mỏ thậm tệ - Ảnh 2.

Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng của bất kỳ người phụ nữ nào. (Ảnh minh họa)

"Muốn có con với người đã có gia đình thì đã là sai rồi. Có đứa con là có ràng buộc, có chắc sinh đứa con đó ra xong chị này sẽ không đòi hỏi không? Một người mẹ nuôi con 1 mình mà cha đứa bé hạnh phúc bên gia đình khác thì chắc gì đã dễ cam lòng", mẹ N.N.B.T. khẳng định.

"Nếu một ngày em phát hiện có người như thế này với chồng chắc thế giới sụp đổ mất. Em sợ mấy người thế này lắm. Muốn có con thì kết hôn đi rồi làm gì thì làm", mẹ D.T.T. lo lắng.

Hiện tại, sau khi bị lên án quá dữ dội, người này đã xóa bài đăng. Cũng không biết câu chuyện thực hư thế nào, bối cảnh ra sao nhưng rõ ràng đây là một việc làm không nên rồi.

Chia sẻ