Người phụ nữ cứ gội đầu là một tuần tóc mới khô

Vân Anh,
Chia sẻ

Bởi vì bà Gu có mái tóc dài kỷ lục đến 2,52 mét.

Một người phụ nữ dân tộc Miêu thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã nuôi được mái tóc dài 2,52 mét trong suốt 35 năm qua.
 
Bà Gu Meiying - 59 tuổi, đã không cắt tóc từ khi còn là thiếu nữ 24 tuổi. Mỗi năm mái tóc lại dài thêm 6 – 7cm. Cho đến nay, tóc của bà đã dài 2,52 mét.
 
“Tôi coi mái tóc của mình như một kho báu, một tấm bùa hộ mệnh.” – Bà Gu nói. Bà tin rằng, tóc dài tốt cho sức khỏe.
 
Bà Gu Meiying đã nuôi bộ tóc dài 2,52 mét suốt 35 năm.
 
Trước đây, đã từng có người hỏi mua mái tóc của bà Gu với giá 19.000 NDT (khoảng 66 triệu đồng) nhưng bà không bán. “Tôi muốn tiếp tục nuôi mái tóc này và cố phá kỷ lục Guinness thế giới.”
 
Bình thường, khi làm việc, bà Gu thường uốn tóc thành 5 vòng trên đỉnh đầu hoặc uốn ba vòng quanh hông. Mỗi lần gội đầu, bà Gu mất cả tuần chờ tóc khô.
 
Hiện tại, người đang nắm giữa kỷ lục mái tóc dài nhất thế giới là cô Xie Quiping, người Trung Quốc. Mái tóc của cô Xie dài 5.627 mét, tính đến ngày 8/5/2004. Nếu muốn vượt qua cô Xie, bà Gu còn phải cố gắng giữ mái tóc của mình trong nhiều năm nữa.
 
Mỗi khi đi làm, bà Gu phải cuốn 5 vòng tóc lên đầu hoặc 3 vòng ngang bụng. Mỗi lần gội đầu, bà phải đợi cả tuần sau tóc mới khô.
 
Bà Gu hy vọng sẽ phá kỷ lục thế giới Guinness với bộ tóc khủng này.
 
(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ