Người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới

PYL ,
Chia sẻ

Ở độ tuổi 116, bà Filomena Taipe Mendoza vẫn khỏe mạnh, minh mẫn.

Người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới 1

Bà Filomena Taipe Mendoz vẫn tự mình nấu ăn  

Bà Filomena Taipe Mendoza sống ở vùng xa xôi hẻo lánh tại dãy núi Andes, Peru hiện được xem là người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới. Bộ Phát triển và Hòa nhập xã hội Peru cho biết theo chứng minh thư, bà Filomena sinh ngày 20/12/1897. Như vậy, bà Filomena có số tuổi lớn hơn bà Misao Okawa (người phụ nữ cao tuổi nhất theo sách kỷ lục Guinness) là 3 tháng. 

Người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới 2

Chứng minh thư cho thấy bà đã 116 tuổi  

Ở độ tuổi 116, bà Filomena Taipe Mendoza vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Bà Filomena cho biết bí quyết sống lâu của mình là ăn những thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Bà chia sẻ: "Tôi luôn ăn thịt dê, sữa cừu, pho mát, khoai tây và đậu. Tất cả thực phẩm đều do tôi trồng, chăn nuôi tại vườn. Tôi chưa bao giờ uống nước giải khát đóng hộp. Cuộc sống của tôi rất khó khăn. Chồng mất sớm khiến tôi phải làm việc chăm chỉ để nuôi 9 đứa con".

Hiện tại, bà Filomena được hưởng chăm sóc y tế miễn phí. Mỗi tháng, nhà nước trợ cấp cho bà 90 đô la (khoảng 1,9 triệu đồng). 

Chia sẻ