Người phụ nữ bị vi khuẩn "ăn" hết nửa khuôn mặt: Đừng chủ quan dù chỉ có một vết xước nhỏ!

HH,
Chia sẻ

Vi khuẩn ăn thịt người Flesh Eating hay còn gọi là bệnh ăn thịt người, là một loại vi khuẩn hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Vi khuẩn ăn thịt người tấn công, người phụ nữ bị "ăn" hết nửa khuôn mặt

Donna Corden, 47 tuổi trông giống như "quái vật Frankenstein" xuất phát từ việc bị viêm loét hoại tử từ tháng Giêng năm ngoái. Sau mùa thu năm ngoái, chỉ với một vết xước nhỏ, trong vòng 24 giờ, chức năng thận của chị đã gặp trục trặc, thậm chí nhiều lúc bị ngừng thở.

Các bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ một nửa mô trên khuôn mặt của Donna Corden để ngăn chặn sự lây nhiễm chết người lan rộng đến não. Sau đó, người phụ nữ này phải trải qua 4 ngày dài trong tình trạng hôn mê, trước khi trải qua phẫu thuật kéo dài 11 giờ bằng việc lấy mô từ đùi đắp vào vùng mặt bị cắt bỏ.

Người phụ nữ bị vi khuẩn ăn hết nửa khuôn mặt: Đừng chủ quan dù chỉ có một vết xước nhỏ! - Ảnh 1.

Donna Corden, 47 tuổi trông giống như "quái vật Frankenstein" xuất phát từ việc bị viêm loét hoại tử từ tháng giêng năm ngoái.

Sau khi được đưa đến Bệnh viện St James, Corden chỉ được chẩn đoán mắc bệnh NF (u sợi thần kinh) vì một trong những bác sĩ gần đây đã nghiên cứu và phát hiện có các triệu chứng tương tự. Sau khi được chẩn đoán NF bởi bác sĩ mắt, người phụ nữ này được chuyển đến bệnh viện đa khoa Leeds để điều trị khẩn cấp.

Các bác sĩ phẫu thuật nói với các con của chị "hãy chuẩn bị tinh thần vì điều tồi tệ nhất có thể xảy ra". May mắn thay, chị đã được cứu sống bằng cách cắt bỏ những khu vực bị hoại tử. Mặc dù vậy, chỉ vài ngày sau đó, Donna Corden lại bị nhiễm trùng huyết và một lần nữa cuộc sống của chị lại rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Sau đó, Donna Corden bị suy đa phủ tạng, phải tiêm nhiều thuốc kháng sinh. Cơ hội sống trở nên mỏng manh hơn. Thức dậy sau một cơn hôn mê kéo dài, người phụ nữ này nhờ y tá đưa cho một chiếc gương soi và ngay lập tức bật khóc khi nhìn thấy mình trong gương.

Người phụ nữ bị vi khuẩn ăn hết nửa khuôn mặt: Đừng chủ quan dù chỉ có một vết xước nhỏ! - Ảnh 2.

Donna Corden bị suy đa phủ tạng, phải tiêm nhiều thuốc kháng sinh.

"Trông tôi giống như con quái vật Frankenstein, một loài mà bạn sẽ thấy ở Halloween với cái đầu méo mó và cực lớn", Donna Corden chia sẻ. Chị không dám ra khỏi nhà một lần nào sau khi xuất viện, thậm chí còn che tấm gương trong phòng ngủ để không phải nhìn thấy mình trong gương. May mắn là sau đó một thời gian, chị đã hồi phục, được tiến hành cắt bỏ chất béo dư thừa và thực hiện ghép da từ đùi lên mặt thành công.

Corden hy vọng y khoa sẽ có thể xây dựng lại nhãn cầu và xương gò má, đang rủ xuống, cũng như xăm lên mặt một hình xăm cùng màu da để che lấp vết sẹo hoàn hảo nhất.

Người phụ nữ bị vi khuẩn ăn hết nửa khuôn mặt: Đừng chủ quan dù chỉ có một vết xước nhỏ! - Ảnh 3.

Corden hy vọng y khoa sẽ có thể xây dựng lại nhãn cầu và xương gò má, đang rủ xuống, cũng như xăm lên mặt một hình xăm cùng màu da để che lấp vết sẹo hoàn hảo nhất.

Vi khuẩn ăn thịt người Flesh Eating nguy hiểm thế nào?

Theo Cdc, vi khuẩn ăn thịt người Flesh Eating hay còn gọi là bệnh ăn thịt người, là một loại vi khuẩn hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nó tấn công và làm chết mô cơ và nhiễm trùng bằng cách phá hủy da, cơ bắp và chất béo. Bệnh phát triển khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, thường thông qua một vết cắt nhỏ hoặc vết xước. Khi vi khuẩn nhân lên, chúng giải phóng độc tố tiêu diệt mô và ngăn chặn máu đến các khu vực trong cơ thể.

Vì loại vi khuẩn này rất độc hại, khả năng lây lan nhanh chóng khắp cơ thể nên vô cùng nguy hiểm tính mạng. Các triệu chứng của nhiễm vi khuẩn này bao gồm xuất hiện cục u nhỏ, đỏ hoặc nổi da gà trên da, nổi mẩn đỏ, toát mồ hôi, ớn lạnh, sốt và buồn nôn. Suy đa phủ tạng và sốc phản vệ là những biến chứng thường gặp hơn cả.

Người phụ nữ bị vi khuẩn ăn hết nửa khuôn mặt: Đừng chủ quan dù chỉ có một vết xước nhỏ! - Ảnh 4.

Vi khuẩn ăn thịt người Flesh Eating hay còn gọi là bệnh ăn thịt người, là một loại vi khuẩn hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Người mắc bệnh phải điều trị ngay để ngăn chặn tử vong và thường dùng kháng sinh kết hợp phẫu thuật để loại bỏ mô chết. Cắt cụt khu vực lây nhiễm bệnh là điều cần thiết ở khu vực cánh tay hoặc chân. Bệnh nhân có thể trải qua chuyện ghép da sau khi chữa khỏi bệnh vì lý do thẩm mỹ. Có 500-1.500 trường hợp mắc bệnh được báo cáo hàng năm, trong đó có 20-25% bệnh nhân bị tử vong.

(Nguồn: Dailymail, Cdc)

Chia sẻ