Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Chiều 31/1 (mùng 7 Tết) trong dòng người tấp nập, chen chúc nhau đi mua sắm tại phiên chợ Viềng (Nam Định) có đến 70-80% người bịt khẩu trang kín mít.

Nổi tiếng là phiên chợ “mua may, bán rủi” mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần vào đêm mùng 7 Tết, từ lâu chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) đã trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của người dân khắp mọi miền với ý nghĩa mong cho một năm mưa thuận gió hòa, buôn may bán đắt.

Ghi nhận tại chợ Viềng chiều 31/1 (mùng 7 Tết) dù phiên chợ diễn ra vào buổi đêm nhưng dòng người đổ bộ đến chợ đã chật cứng, mọi người chen nhau từng tý để đi lại. Khác với mọi năm, có đến 70-80% người dân đến chợ đều đeo khẩu trang kín mít trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh corona.

Dòng người chen chúc nhau tại chợ Viềng.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 2.

Thời tiết năm nay khá thuận lợi do đó chợ Viềng xuân 2020 luôn tấp nập du khách.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 3.

Có một điều khác so với mọi năm theo ghi nhận của PV, có đến 70-80% người dân đến chợ đều bịt khẩu trang kín mít sau khi thông tin về bệnh dịch Corona xuất hiện tại Việt Nam.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 4.

Do được khuyến cáo sử dụng khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ nên rất nhiều người đã tự trang bị cho mình và người thân khi đi chợ.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 5.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 6.

Những em bé được bố mẹ chuẩn bị khẩu trang để phòng dịch Corona đang diễn biến phức tạp.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 7.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 8.

Thay vì thoải mái vui chơi như mọi năm, nhiều người đã phải chuẩn bị khẩu trang mang theo khi đến những nơi đông người.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 9.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 10.

Những nơi tụ tập đông người có nguy cơ dịch bệnh phát triển lây lan do đó mọi người dân khi ra đường cần tự bảo vệ mình.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 11.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 12.

Nhiều gia đình cũng đã có ý thức trong việc phòng, chống dịch.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 13.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 14.

Khẩu trang y tế dùng một lần được người dân lựa chọn nhiều.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 15.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 16.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 17.

Ngoài những mặt hàng truyền thống được bày bán như mọi năm, năm nay một số tiểu thương còn bán thêm cả khẩu trang y tế.

Người người, nhà nhà khẩu trang kín mít đổ bộ phiên chợ Viềng đầu năm - Ảnh 18.

Chia sẻ