Người mẹ trẻ chôn xác con gái mới sinh ở công viên bị bắt sau 1 năm

MINH THU,
Chia sẻ

Một người phụ nữ bị cáo buộc vứt bỏ thi thể con gái mới sinh sau khi chôn xác trong một công viên ở trung tâm thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Kyodo đưa tin, hôm 2/11, Sở Cảnh sát thành phố Tokyo cho hay, cơ quan điều tra đang cân nhắc tội danh giết người đối với đối tượng Sayuri Kitai (23 tuổi).

Kitai hiện làm kế toán cho một cửa hàng quần áo cũ và đến từ thành phố Kobe, miền tây Nhật Bản.

Người mẹ trẻ chôn xác con gái mới sinh ở công viên bị bắt sau 1 năm - Ảnh 1.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường bé gái mới sinh bị chôn trong Công viên Italy ở quận Higashishimbashi, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo)

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bé gái sơ sinh là con đẻ của Kitai đã chết vì bị tắc thở và giấy ăn được tìm thấy trong cổ họng của nạn nhân.

Sau khi bị giết chết, thi thể bé gái bị Kitai chôn trong một công viên ở trung tâm thủ đô Tokyo vào đầu tháng 11/2019. Sau đó, thi thể bé gái được phát hiện và khai quật vào ngày 8/11 cùng năm.

Khai với các nhà điều tra, Kitai thừa nhận đã nghĩ tới việc giết con gái mới sinh. Tới ngày 1/11 năm nay, Kitai bị cảnh sát bắt giam để phục vụ công tác điều tra.

Theo cảnh sát, từ Kobe, Kitai đã tới sân bay Haneda tại thủ đô Tokyo vào ngày 3/11/2019. Các nhà điều tra nghi ngờ cũng chính trong ngày này, Kitai đã chôn thi thể bé gái trong Công viên Italy ở quận Higashishimbashi.

“Tôi đã sinh con trong nhà vệ sinh của sân bay Haneda”, một nhà điều tra dẫn lại lời Kitai.

Vào thời điểm Kitai sát hại con gái mới sinh, cô này đang là sinh viên đại học. Kitai tới Tokyo với hy vọng tìm được việc làm.

Cảnh sát đã nhận diện được Kitai dựa theo hình ảnh camera an ninh được lắp gần Công viên Itlay ở quận Higashishimbashi. Hình ảnh camera cho thấy một người phụ nữ cầm theo một chiếc túi xách.

Sau khi nhận được cuộc gọi báo khẩn cấp vào ngày 8/11, cảnh sát Tokyo đã có mặt tại Công viên Italy và phát hiện phần đầu cùng một cánh tay của bé gái chồi lên khỏi mặt đất trong bụi cỏ ở công viên.

Thông thường các nhà điều tra Nhật Bản sẽ bắt đầu điều tra theo hướng cái xác bị vứt bỏ sau đó mới tính tới cáo buộc giết người hoặc ngộ sát.

Chia sẻ