Người mẹ bị chỉ trích nặng nề khi cho con gái đau ốm kết hôn, hơn 20 năm sau tất cả những kẻ từng buông lời cay nghiệt ấy phải hối hận

Imacho,
Chia sẻ

Cuộc hôn nhân hạnh phúc của Maryanne và Tommy Pilling đã khiến những người từng lên tiếng chỉ trích và nghi ngờ trước đây phải hối hận.

Tháng 7/1995, Maryanne và Tommy Pilling, đều mắc hội chứng Down, kết hôn. Đám cưới tưởng chừng như sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người nhưng cặp đôi này lại bị chỉ trích và nhất là mẹ của Maryanne, vì mọi người không tin rằng họ sẽ ở bên nhau dài lâu và phản đối cuộc hôn nhân này.

Bất chấp những lời dị nghị, Maryanne và Tommy vẫn ở bên nhau trong suốt hơn 20 năm tiếp theo. Tình yêu và sự gắn bó của họ đã khiến những người từng buông lời cay nghiệt phải hối hận.

Người mẹ bị chỉ trích nặng nề khi cho con gái đau ốm kết hôn, hơn 20 năm sau tất cả những kẻ từng buông lời cay nghiệt ấy phải hối hận - Ảnh 1.

Người mẹ bị chỉ trích nặng nề khi cho con gái đau ốm kết hôn, hơn 20 năm sau tất cả những kẻ từng buông lời cay nghiệt ấy phải hối hận - Ảnh 2.

Cặp đôi đến từ Sussex, Anh, gặp nhau tại một trung tâm dành cho những người gặp khó khăn trong việc học hỏi và yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên vào năm 1990. Thời điểm đó, Maryanne là một cô gái 19 tuổi, nhỏ hơn Tommy 13 tuổi. 

"Ngày Maryanne gặp Tommy, em ấy trở về nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi. Maryanne không ngừng nói về người bạn mới này và hỏi mọi người xem liệu em có thể mời Tommy đến nhà dùng bữa hay không nữa" - chị gái của Maryanne, Lindi, chia sẻ.

Hẹn hò với nhau được 18 tháng, Tommy nhận ra Maryanne chính là người phụ nữ của đời anh và quyết định bằng mọi giá phải cưới được người con gái này. Thế nhưng, Tommy cũng biết anh không thể làm theo ý mình hoàn toàn trừ khi có sự đồng ý của mẹ Maryanne.

Người mẹ bị chỉ trích nặng nề khi cho con gái đau ốm kết hôn, hơn 20 năm sau tất cả những kẻ từng buông lời cay nghiệt ấy phải hối hận - Ảnh 3.

Mẹ Maryanne (bìa phải) chụp cùng con gái và con rể tương lai.

Mặc dù ban đầu có hơi do dự bởi vì lo sợ những chỉ trích và phản ứng tiêu cực của mọi người xung quanh, nhưng mẹ Maryanne và các thành viên trong gia đình cũng quyết định gửi lời chúc phúc đến cho cặp đôi. Mọi người tin rằng đó là quyết định vô lý và chẳng tin cặp đôi sẽ có thể sống bên nhau dài lâu.

"Ngày cưới là ngày đẹp nhất đời tôi. Tôi đã rất sốc khi Tommy ngỏ lời cầu hôn nhưng tôi không cần suy nghĩ quá lâu để gật đầu đồng ý" - Maryanne kể lại.

Thế là vào tháng 7/1995, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, Maryanne và Tommy đã trao cho nhau lời hẹn ước trăm năm tại đám cưới đẹp như mơ của họ.

Người mẹ bị chỉ trích nặng nề khi cho con gái đau ốm kết hôn, hơn 20 năm sau tất cả những kẻ từng buông lời cay nghiệt ấy phải hối hận - Ảnh 4.

Cặp đôi hạnh phúc trong đám cưới của mình.

Từ đó đến nay, Maryanne và Tommy tận hưởng từng ngày hạnh phúc bên nhau. Mỗi khi Maryanne nói điều gì đó, Tommy đều mỉm cười mãn nguyện. Họ dường như có nhau trong tất cả mọi hoạt động, đi dự hòa nhạc, chơi đá bóng, nấu ăn...  

Nhiều năm trôi qua, cặp đôi ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trên trang Facebook, người hâm mộ được nhìn thấy những bức ảnh và cập nhật về cuộc sống hàng ngày của cặp đôi. Không chỉ không kết thúc chóng vánh như những người độc mồm độc miệng từng dự đoán mà đôi vợ chồng này ngày càng khăng khít, tận hưởng niềm hạnh phúc đến nỗi ai cũng ghen tỵ.

Vào năm ngoái, Tommy, giờ đây 60 tuổi, đã bị chẩn đoán mắc hội chứng Alzheimer. Ông dần mất đi trí nhớ, gặp khó khăn trong việc ăn nói và không hiểu những người xung quanh nói gì.

Mẹ của bà Maryanne và người thân đã quyết định nói cho bà về tình hình sức khỏe của ông Tommy nhưng ban đầu, họ chỉ nói ông Tommy đang già đi, hay quên và cần được chăm sóc nhiều hơn. Bà Maryanne sẽ cần thời gian để chấp nhận sự thật rằng chồng bà đang dần rời xa bà. Dù đứng trước nguy cơ bị chia cắt nhưng đến hiện tại, cả hai vẫn tận hưởng niềm hạnh phúc bên nhau mỗi ngày.

Người mẹ bị chỉ trích nặng nề khi cho con gái đau ốm kết hôn, hơn 20 năm sau tất cả những kẻ từng buông lời cay nghiệt ấy phải hối hận - Ảnh 6.

Mẹ của bà Maryanne từng nhận nhiều chỉ trích khi cho con gái kết hôn.

(Nguồn: Newsner, Mirror)

Chia sẻ