Người mẫu Anh bị bắt cóc và đem đi đấu giá trên trang web đen

Nguyễn Minh,
Chia sẻ

Một người mẫu 20 tuổi người Anh đã bị bắt cóc ở Milan (Italy) và bị bán đấu giá trên trang web khiêu dâm.


Theo CNN, cảnh sát Italy mới đây cho biết họ đã bắt giữ một người quốc tịch Ba Lan với cáo buộc bắt cóc người mẫu Anh để bán đấu giá trên một trang web đen. Cô người mẫu này còn bị đánh đập, bị ép dùng ma túy, bị còng tay và nhét trong một va li du lịch.

Người mẫu Anh bị bắt cóc và đem đi đấu giá trên trang web đen - Ảnh 1.

Bọn bắt cóc nhét cô người mẫu vào túi du lịch

Ông Lorenzo Bucossi, người đứng đầu đội cảnh sát cơ động của Milan, cho biết nghi phạm có tên Lukasz Herba, là một công dân Ba Lan 30 tuổi, sống ở Anh. Hắn bị bắt giữ vào ngày 17/7 bên ngoài lãnh sự quán Anh tại Milan. Nhưng chưa rõ nguyên nhân vì sao nghi phạm lại xuất hiện cùng nạn nhân ở gần khu vực lãnh sự quán.

Các nhà chức trách đang điều tra và tìm kiếm ít nhất một người nữa liên quan đến vụ bắt cóc.

Người mẫu Anh bị bắt cóc và đem đi đấu giá trên trang web đen - Ảnh 2.

Người mẫu bị còng tay trong căn hộ này

Thông tin ban đầu cho hay, ngày 10/7 cô người mẫu đến một căn nhà tại Milan để chuẩn bị cho buổi chụp hình vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, khi cô gái vừa bước chân vào ngôi nhà thì bị hai người đàn ông lạ mặt tấn công.  Chúng nhét cô gái vào thùng xe và đưa tới một cabin ở ngoại ô Lemie, thị trấn xa xôi gần dãy núi Alps (Italy). Cô gái bị nhốt ở đây suốt 1 tuần liền.

Cảnh sát Italy cho biết những tên bắt cóc đã sử dụng các tài khoản được mã hóa để yêu cầu phía đại diện của cô người mẫu phải gửi cho chúng 300.000 USD, nếu không chúng sẽ bán đấu giá cô gái trên trang web khiêu dâm.

Người mẫu Anh bị bắt cóc và đem đi đấu giá trên trang web đen - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi người mẫu bị bắt cóc

Theo lời khai từ người đại diện của cô người mẫu, nghi phạm nói y làm việc cho nhóm "Hắc tử", một tổ chức có liên quan đến buôn người bất hợp pháp trên web đen.

Các nhà điều tra nghi ngờ nghi phạm này từng tổ chức bán đấu giá trực tuyến một số cô gái bị bắt cóc và chúng gọi những cô gái này là "con mồi". Chúng sẽ đăng tải thông tin cá nhân, mô tả về nạn nhân, đồng thời đưa ra một mức giá nhất định để đấu giá.

Hiện cảnh sát tại Italy, Ba Lan và Anh đang phối hợp để làm rõ vụ việc.

Nguồn: CNN

Chia sẻ