Người hâm mộ phẫn nộ với tân Hoa khôi Thượng Hải 2013

Lanxiang,
Chia sẻ

Dù sở hữu nhan sắc tầm thường và liên tục mắc lỗi hớ hênh trên sân khấu, Lưu Điềm Nhữ vẫn nghiễm nhiên giành danh hiệu Hoa khôi Thượng Hải.

Vào ngày 13/10 vừa qua, đên chung kết của cuộc thi Hoa khôi thanh lịch Thượng Hải diễn ra ngay tại Bến Thượng Hải. Thí sinh mang số báo danh số 02 Lưu Điềm Nhữ đã vinh dự đăng quang danh hiệu Hoa khôi. Tuy nhiên, việc người đẹp này giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi lại khiến không ít khán giả tỏ ra thất vọng và bất bình.
 
Người hâm mộ phẫn nộ với tân Hoa khôi Thượng Hải 2013  1
 
Người hâm mộ phẫn nộ với tân Hoa khôi Thượng Hải 2013  2
Lưu Điềm Nhữ vô tư để lộ miếng dán ngực
 
Người hâm mộ phẫn nộ với tân Hoa khôi Thượng Hải 2013  3
…thậm chí là cả nhũ hoa
 
Nguyên nhân là do Lưu Điềm Nhữ không chỉ sở hữu nhan sắc tầm thường mà còn liên tiếp mắc lỗi trang phục trong đêm chung kết. Đầu tiên là trong phần thi trang phục dạ hội, người đẹp này đã vô ý để lộ miếng dán ngực khi diện váy cúp ngực gợi cảm. Thậm chí sau đó, miếng dán ngực còn bị tụt xuống, khiến cho nhũ hoa của Lưu Điềm Nhữ “lồ lộ” ngay trước ống kính.
 
 
Người hâm mộ phẫn nộ với tân Hoa khôi Thượng Hải 2013  4
Người đẹp tuột cả bikini và phụ kiện trước ống kính

Không chỉ thế, trong phần biểu diễn bikini, Lưu Điềm Nhữ  vẫn mà không chịu rút kinh nghiệm mà lại mắc phải những lỗi trang phục trước đó. Người đẹp không những để tuột bikini mà còn vô tư khoe "phụ kiện" trên sân khấu. Những hình ảnh “phản cảm” của Lưu Điềm Nhữ đã khiến nhiều khán giả có mặt ở đó không khỏi “nóng mắt”. 
 
Người hâm mộ phẫn nộ với tân Hoa khôi Thượng Hải 2013  5
Ngay cả khi đăng quang Lưu Điềm Nhữ cũng hớ hênh nội y
 
Ngay sau khi Lưu  Điềm Nhữ đăng quang ngôi vị Hoa khôi Thượng Hải, nhiều diễn đàn Trung Quốc đã dậy sóng. Đa số cộng đồng mạng đều để lại ý kiến trái chiều trước kết quả của cuộc thi.  Một cư dân mạng thậm chí còn bức xúc bình luận: “Cuộc thi vốn tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch lại trở thành trò lố. Đây đúng là một chiêu trò câu khách rẻ mạt của ban tổ chức.”
Chia sẻ