Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước

Huyền Trang,
Chia sẻ

Cũng như nhiều hồ ở Hà Nội, hồ Ngọc Khánh (Q. Ba Đình) là địa điểm tập thể dục, rèn luyện sức khỏe của nhiều người dân. Những ngày gần đây, thay vì chỉ đi bộ hoặc chạy xung quanh hồ, người dân có thêm niềm vui mới là tập thể dục với… máy lọc nước.

Hai chiếc máy lọc nước được lắp đặt ven hồ Ngọc Khánh, nếu không có bể lọc và hệ thống ống nối xung quanh thì nhìn chẳng khác gì những chiếc máy chạy bộ cá nhân. Cũng với những động tác bằng tay và chân kết hợp, chân nhấn lên bàn đạp đều đặn theo chuyển động tròn, tay kéo, đẩy nhịp nhàng lên xuống hai cần thép, nhưng máy tập thể dục công cộng này còn được tích hợp với hệ thống lọc nước.

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 1
Những ngày gần đây, thay vì chỉ đi bộ hoặc chạy xung quanh hồ Ngọc Khánh, người dân có thêm niềm vui mới là tập thể dục với… máy lọc nước.

Nhờ lực đạp của người tập, nước hồ sẽ được hút lên và đổ vào một bể lọc trồng thủy trúc, đáy bể lọc là cát và các vật liệu có khả năng hấp thu các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Bể lọc này được thiết kế nổi trên mặt hồ, đảm bảo mỹ quan công viên, không chiếm diện tích ven hồ và cũng không ảnh hưởng đến các máy tập.

Nước sau khi được lọc và lắng cặn sẽ đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu và theo đường ống khác chảy ngược trở lại xuống hồ. Với hệ thống đa năng này, người tập thể dục vừa có thể nâng cao sức khỏe của mình, vừa tham gia xử lý chất lượng nước hồ, đồng thời tiết kiệm năng lượng hoặc các chi phí về năng lượng để bơm nước hồ qua hệ thống xử lý.

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 2
Máy có cấu tạo khá đơn giản, giống như một chiếc máy tập chạy bộ thông thường...

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 3
... nhưng được tích hợp với hệ thống bơm và ống dẫn nước.

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 4
Lực đạp của người tập thể dục sẽ hút nước lên bể lọc.

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 5
Sau quá trình lọc, nước sạch sẽ được trả về với môi trường.

Được biết, chiếc máy tập thể dục 2 trong 1 này là sáng tạo của nhóm nghiên cứu Viện nước, tưới tiêu môi trường. Ý tưởng này đã vượt qua hơn 90 ý tưởng khác để giành 1 trong 6 giải thưởng xuất sắc sáng tạo vì môi trường do Hội đồng Anh tổ chức năm 2011 và được lựa chọn ứng dụng vào thực tiễn. Chiếc máy lúc đầu được chế tạo vào mục đích phát điện nhưng sau đó được cải tiến thành máy lọc nước hồ.

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 6
Sáng tạo này giành giải thưởng vào năm 2011 và trở thành hiện thực vào cuối năm 2013.

Chiếc máy tập thể dục công cộng này thu hút rất đông người dân sinh sống quanh đây. Có những hôm người dân còn phải… xếp hàng để chờ được tập thể dục với máy lọc nước. Những người dân hay tập thể dục ở hồ Ngọc Khánh “bật mí”, so với máy tập chạy bộ cá nhân, tập với máy lọc nước sẽ mệt hơn một chút, do phải “guồng” nước lên, nhưng ai cũng hào hứng vì một công đôi việc.

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 7
Nhiều người dân hưởng ứng ý tưởng thông minh này.

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 8
Dù đã có tuổi ...

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 9
... hay còn thanh niên, ai cũng tỏ ra hào hứng vì vừa được tập thể dục miễn phí, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Chị Nguyễn Thị Vân, một người dân sống gần hồ Ngọc Khánh cho biết, khi trước nhà chị đã mua một chiếc máy chạy bộ có kiểu dáng tương tự như chiếc máy công cộng ở hồ, nhưng tập được dăm ba tháng, chị lại chán nên đã đem tặng cho người khác.

Thế mà chị lại thấy hứng thú khi tập với chiếc máy lọc nước, “có khi vì ở nhà một mình mình tập, chẳng phải nhường ai, lại ở trong không gian hẹp, còn ở đây vừa nhìn ra hồ thoáng đãng, vừa có người giao lưu nên mình không thấy chán” – chị hóm hỉnh giải thích.

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 10
Dù tập với chiếc máy này có "nặng" hơn so với máy tập cá nhân ...

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 11
... nhưng không vì thế mà chiếc máy tập thể dục đặc biệt này "ế" khách.

Mới được lắp đặt khoảng 2 tháng, nhưng chiếc máy tập thể dục công cộng này đã có nhiều “khách” quen. Vừa đi có việc về, người đàn ông này vội ra ngay hồ để tập thể dục. Anh kể, “với tôi, hồ như là người bạn thân, hôm nào không được ra tập thể dục một lúc thì nhớ lắm! Từ hôm có máy tập công cộng này, ngày nào tôi cũng ra tập. Hôm nào vắng người, tôi có thể tập với máy từ 20 – 30 phút. Khi đã vào guồng rồi, mình chỉ thấy thư thái, dễ chịu thôi, không còn cảm giác mỏi chân nữa”.

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 12
Vừa đi công việc về, không kịp thay đồ thể thao, người đàn ông này tạt luôn vào tập thể dục.

Anh nói thêm: “Mình đã ăn thua gì, có cụ ông hơn 60 tuổi, ngày nào cũng đạp chừng 1.000 vòng mới chịu nghỉ, xong lại xuống đi bộ tiếp 2 vòng hồ. Cụ khỏe thật, thanh niên cũng không bì kịp”.

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 13
"Chiếc máy này khiến người tập được vận động cả cơ thể, rất sảng khoái" - anh chia sẻ.

Anh cũng cho hay, hồi mới lắp đặt, hai chiếc máy có gặp một số vấn đề kỹ thuật, thường thấy nhất là bị gãy trục đạp, nhưng luôn có người đến kiểm tra, sửa chữa kịp thời nên chẳng ngày nào người dân phải nghỉ tập với máy cả. Thời gian gần đây, máy đã hoạt động ổn định, ngày càng nhiều người dân xung quanh và cả người đi đường tham gia tập thể dục lọc nước hồ.

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 14
Ngay cả trong những ngày gió cả, nhiều người dân vẫn ra tập thể dục với máy lọc nước.

Trầm tư nhớ lại thời Hà Nội “đầy những hồ lớn, hồ nhỏ, mưa tầm tã hai ngày cũng chưa biết ngập”, những người lớn tuổi chia sẻ, họ mong tất cả chiếc hồ còn lại ở Hà Nội đều được lắp đặt hệ thống máy tập thể dục – lọc nước như thế này để cứu lấy màu xanh còn lại. Nhưng họ cũng cho rằng, quan trọng là ý thức giữ gìn môi trường của người dân, "chứ như ở hồ Ngọc Khánh này, tuyệt nhiên không nhìn thấy một thùng rác nào, mà hàng quán, hàng rong vỉa hè thì lắm, có khi nước thải, rác bẩn họ tiện tay ném thẳng xuống hồ".

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục bằng… máy lọc nước 15
Xung quanh hồ Ngọc Khánh vẫn tồn tại không ít hàng rong.

Thời điểm hiện tại, mô hình máy lọc nước kiêm tập thể dục mới chỉ được lắp đặt thí điểm tại 2 điểm hồ ở Hà Nội là hồ Ngọc Khánh và hồ Thanh Nhàn.

Chia sẻ