Người giàu có tuổi thọ cao hơn... người nghèo
Kết quả cho thấy, từ 1980 đến 1982, tuổi thọ trung bình của nhóm người giàu nhất cao hơn 2,8 tuổi so với nhóm người nghèo nhất. Nhóm người giàu nhất có tuổi thọ trung bình là 75,8 và của nhóm người nghèo nhất là 73.
Năm 2000, tuổi thọ của nam giới ở nhóm người nghèo nhất so với nữ giới ở nhóm giàu nhất là 10 tuổi, giữa nam giới ngưòi da đen thuộc nhóm nghèo nhất và nữ giới người da trắng thuộc nhóm giàu là 14 tuổi.
Chính phủ Mỹ đã quan tâm tới điều này từ rất sớm và năm 2000 đã đưa ra chương trình sức khoẻ toàn dân mang tên “2010 toàn dân khoẻ mạnh”. Mục tiêu của chương trình này là để xoá đi sự chênh lệch về sức khoẻ trong người dân bao gồm những người có thu nhập khác nhau, sắc tộc khác nhau, nhưng xem ra tình hình không có mấy biến chuyển.
Về nguyên nhân gây ra sự chênh lệch về tuổi thọ bình quân, theo cách nói của chuyên gia nghiên cứu, một số nguyên nhân bao gồm: Những người giàu được hưởng chế độ giáo dục cao nên nhận thức tiếp thu được các tiến bộ y học mới, có thể điều trị được các bệnh ung thư hay bệnh tim. Tỷ lệ hút thuốc ở nhóm người giàu giảm rất nhiều; Nhóm người nghèo rất ít mua bảo hiểm y tế vì thế không thường xuyên được kiểm tra sức khoẻ hoặc các xét nghiệm khác. Cũng có người chỉ ra rằng, sự khác biệt về tuổi thọ cũng có thể liên quan tới sự phân biệt chủng tộc. Các bác sĩ đều dành nhiều thời gian để chăm sóc những bệnh nhân có thu nhập cao. Chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu chính sách y tế cho rằng, nhận thức của mọi người về sức khoẻ còn nhiều chênh lệch, trong đó có nhận thức về thực phẩm, thể dục thể thao và thói quen sống lành mạnh, trong khi đó những người có thu nhập cao lại có điều kiện để tiếp xúc với những thông tin này nhiều hơn những người nghèo.
Thanh Nga (Theo Xinhuanet)
