Người đẹp top 5 Hoa hậu Hoàn vũ được tặng ôtô khi về nước

Duy Nam,
Chia sẻ

Đại diện Curacao - Gabriel Addossantos được tặng xế hộp trị giá hơn 3 tỷ đồng khi trở về nước sau khi vào top 5 tại Miss Universe 2022.

Hôm 29/1, người đẹp Curacao - Gabriel Addossantos khoe trên trang cá nhân loạt ảnh cô được tặng chiếc xế hộp có giá bán tại Mỹ khoảng hơn 50.000 USD (gần 1,2 tỷ đồng). Ở Việt Nam chiếc xe được bán với giá hơn 3,4 tỷ đồng. Cô cũng ký hợp đồng hợp tác với hãng xe này tại Curacao.

Sau khi trở về nước với danh hiệu top 5 Miss Universe 2022 , Gabriel nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả và các tổ chức ở quê nhà. Hôm 26/1, cô được các quan chức trong chính phủ tổ chức sự kiện chào mừng.

Người đẹp top 5 Hoa hậu Hoàn vũ được tặng ôtô khi về nước - Ảnh 1.

Gabriel Addossantos được chào đón nồng nhiệt khi về nước.

Thành tích của Gabriel Addossantos được xem là niềm tự hào lớn với Curacao. Sau nhiều năm đầu tư chỉn chu cho sân chơi Miss Universe , Curacao đã đạt thành tích ấn tượng.

Nhiều khán giả bày tỏ hy vọng sau Gabriel Addossantos, các người đẹp tiếp theo mà Curacao gửi tới sân chơi Miss Universe tiếp tục đạt thành tích cao hơn nữa.

Trước đó, phần phỏng vấn kín của Gabriel Addossantos tại cuộc thi Miss Universe 2022 được ban tổ chức đăng tải. Người đẹp 20 tuổi tự tin trả lời trôi chảy và thể hiện sự chín chắn, thông minh.

Nhiều khán giả sau khi xem phần phỏng vấn kín của Gabriel Addossantos cho rằng cô hoàn toàn xứng đáng khi được gọi tên vào top 5 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Gabriel Addossantos được chú ý ngay từ đầu cuộc thi năm nay. Sau khi tới Mỹ, cô không may mắc COVID-19, tuy nhiên người đẹp phục hồi nhanh chóng và trở lại đầy tỏa sáng trong đêm bán kết.

Gabriel Dos Santos sinh năm 2002, cao 1,76 m, hiện là người mẫu. Cô thành thạo 4 thứ tiếng là Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan và Papiamentu (ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi ở các quốc gia vùng đảo Caribbean).

Năm 2019, cô là người sáng lập quỹ Founder Light4change - tổ chức phi lợi nhuận tuyên truyền nâng cao nhận thức, ngăn chặn bắt nạt trên mạng xã hội. Ngoài ra, cô còn tham gia Co-Founder Kòrsou Uní - tổ chức phi lợi nhuận chống lại sự phân biệt đối xử và bắt nạt.

Gabriela còn là tình nguyện viên cho Green Phenix - doanh nghiệp chuyên biến rác thải nhựa thành các sản phẩm mới, tạo ra nền kinh tế tuần hoàn.

Sau cuộc thi Miss Universe 2022, Gabriel cho biết theo đuổi sự nghiệp với tư cách là diễn giả truyền động lực. Mục tiêu của cô là trở thành tấm gương về phụ nữ đa năng, đấu tranh cho sự bình đẳng, chấp nhận thử thách, không sợ hãi theo đuổi ước mơ.

Chia sẻ