Người đàn ông đấu điện vào cổng sắt để sát hại bạn gái

Tr.Đức,
Chia sẻ

Do mâu thuẫn tình cảm, T. đã dùng dây điện đấu nối từ aptomat cột điện khu phố vào cổng sắt nhà chị H. nhằm mục đích sát hại người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm này.

Ngày 29-12, Công an thị xã (TX) Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Đông Triều đang tạm giữ hình sự H.N.T. (SN 1976, trú tại khu Trạo Hà, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Người đàn ông đấu điện vào cổng sắt để sát hại bạn gái - Ảnh 1.

Lực lượng công an lấy lời khai của nghi phạm H.N.T.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào 7 giờ 30 phút ngày 24-12, Công an TX Đông Triều nhận được tin báo quần chúng nhân dân ở tổ 4, khu Trạo Hà, phường Đức Chính về việc phát hiện đường điện nối từ aptomat cột điện của khu dân cư vào cổng sắt nhà chị T.T.M.H. (SN 1975), người phụ nữ ở một mình tại nhà riêng. Người dân sau khi phát hiện sự việc cũng đã thông báo cho chị H. biết.

Nhận được tin báo, Công an TX Đông Triều khẩn trương có mặt tại hiện trường. Xác minh sơ bộ ban đầu, cảnh sát nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng nhiều khả năng có mâu thuẫn với chị H. nên đã nối dây điện vào cổng sắt nhà người phụ nữ nhằm sát hại nữ chủ nhà.

Công an TX Đông Triều đã phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành các bước điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, vật chứng liên quan.

Qua lấy lời khai và xác định các mối quan hệ của chị H., đồng thời trích xuất camera tại các hộ dân chung quanh để xác định đối tượng nghi vấn, lực lượng công an đã đưa vào "tầm ngắm" đối tượng H.N.T. (SN 1976, trú tại khu Trạo Hà, phường Đức Chính, TX Đông Triều). T. đã từng có quan hệ tình cảm với chị H. từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, gần đây cả hai phát sinh mâu thuẫn nên khả năng đối tượng T. có nhiều nghi vấn gây ra sự việc trên.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, cảnh sát xác minh và tập trung đấu tranh với T.. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày 24-12, T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi dùng dây điện đấu nối từ aptomat cột điện khu phố vào cổng sắt nhà chị H. nhằm mục đích sát hại người phụ nữ này.

Chia sẻ