Người đàn ông bị tai nạn kinh hoàng, lóc dương vật lộ cả tinh hoàn ra ngoài được phẫu thuật cứu sống

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Khi được đưa vào viện, bệnh nhân đã bị dập nát từ vùng xương mu xuống, lóc dương vật lộ 2 tinh hoàn, lóc 1 phần da cẳng chân bên phải, tiên lượng nguy cơ tử vong cao.

Ngày 12/12/2019, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết vừa cứu sống một trường hợp bị tai nạn giao thông rất nặng.

Cụ thể vào sáng cùng ngày, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân T.H.T. (36 tuổi) trong tình trạng vết thương dập nát từ vùng xương mu xuống, lóc dương vật lộ 2 tinh hoàn, lóc 1 phần da cẳng chân bên phải, tiên lượng nguy cơ tử vong cao.

Trước đó bệnh nhân bị tai nạn tại quốc lộ 1A, được người dân đưa vào cấp cứu.

Người đàn ông bị tai nạn kinh hoàng, lóc dương vật lộ cả tinh hoàn ra ngoài được phẫu thuật cứu sống - Ảnh 1.

Ca mổ cho bệnh nhân kéo dài gần 5 giờ đồng hồ.

Trước tình trạng nguy kịch trên của bệnh nhân, các bác sĩ quyết định phải chuyển mổ cấp cứu ngay. Quy trình báo động đỏ cấp cứu trường hợp khẩn cấp được áp dụng.

Trong vòng 5 phút các bác sỹ khoa Cấp cứu, Tiết niệu nam khoa, Chấn thương chỉnh hình, khoa Gây mê hồi sức, khoa Hồi sức tích cực và khoa Ngoại tổng quát tiến hành hội chẩn và quyết định chuyển mổ khẩn cấp để cứu bệnh nhân.

Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được tiến hành gây mê toàn diện, được đặt catheter động mạch xâm lấn theo dõi huyết áp liên tục và catheter tĩnh mạch cảnh trong để truyền các thuốc vận mạch trong phẫu thuật.

Bệnh nhân được truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng 350ml, 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, 4 đơn vị kết tủa lạnh.

Ca phẫu thuật kéo dài 4,5 giờ đồng hồ, cứu sống bệnh nhân trong gang tấc.

Người đàn ông bị tai nạn kinh hoàng, lóc dương vật lộ cả tinh hoàn ra ngoài được phẫu thuật cứu sống - Ảnh 2.

Sau mổ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.(Ảnh: BVCC)

Hiện, bệnh nhân đang theo dõi đặc biệt tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Khoa Hồi sức tích cực cho biết, do bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch khi được chuyển đến bệnh viện nên để có thể cứu sống bệnh nhân đòi hỏi có sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng giữa thời gian cấp cứu, trang thiết bị y tế, bác sĩ trong một quy trình đỏ.

Chỉ cần chậm trễ chừng vài phút, bệnh nhân đã có thể mất mạng.

Chia sẻ