Hà Nội:

Người dân mua bánh chưng, giò chả cúng rằm tháng Chạp

Lê Bảo,
Chia sẻ

Hôm nay là rằm tháng Chạp, giống như mọi năm người Hà Nội lại tất bật chuẩn bị lễ lạt, đồ cúng. Ngoài hoa tươi, hoa quả, vàng hương rằm tháng Chạp này người dân mua thêm bánh chưng để cúng tổ tiên.

Người dân mua bánh chưng, giò chả cúng rằm tháng Chạp 1
Từ sáng sớm, rất nhiều người Hà Nội đã dậy sớm chuẩn bị mua đồ để cúng rằm tháng Chạp. Đây là rằm cuối cùng của năm cũ nên người dân mua sắm nhiều đồ cúng hơn.

Người dân mua bánh chưng, giò chả cúng rằm tháng Chạp 2
Một tiệm giò chả trên chợ Thanh Hà luôn đông đúc khách đến mua sắm. Theo chị chủ hàng thì bắt đầu từ 6 giờ sáng là người dân đến mua khá đông đúc, lượng giò chả hôm nay bán cao hơn ngày thường rất nhiều.

Người dân mua bánh chưng, giò chả cúng rằm tháng Chạp 3
Hàng giò chả nào cũng có thêm vài cặp bánh chưng bán kèm. "Người dân mua bánh chưng đợt này để cúng rằm với mong muốn thưởng thức hương vị Tết sớm", một người bán hàng cho hay.

Người dân mua bánh chưng, giò chả cúng rằm tháng Chạp 4
Không chỉ có bánh chưng, phật thủ cũng là mặt hàng được ưa chuộng và đắt hàng trong buổi sáng hôm nay. Theo đó, giá phật thủ dao động từ 40 - 200 ngàn đồng/quả.

Người dân mua bánh chưng, giò chả cúng rằm tháng Chạp 5
Ngoài vàng hương, tiền âm phủ thì một số người đã mua bộ Táo Quân để đặt lên bàn thờ trước.

Người dân mua bánh chưng, giò chả cúng rằm tháng Chạp 6
Ngoài hoa cúc, hoa hồng, hoa huệ thì những chiếc xe chở bán hoa dạo dịp này có thêm hoa đào.

Người dân mua bánh chưng, giò chả cúng rằm tháng Chạp 7
Trao đổi với chúng tôi, cô Thanh (Hàng Đường) chia sẻ: "Rằm tháng Chạp với mỗi người dân đều thấy bồi hồi lạ, bởi đây là ngày rằm cuối cùng của năm cũ".

Người dân mua bánh chưng, giò chả cúng rằm tháng Chạp 8
Nhưng nhiều người cũng cho rằng, qua rằm tháng Chạp coi như đã đến Tết rồi vì chỉ còn đúng hơn 10 ngày nữa là Tết, mà mỗi ngày thì trôi qua rất nhanh.

Người dân mua bánh chưng, giò chả cúng rằm tháng Chạp 9
Không chỉ người nội trợ, ngay cả cô gái là chủ shop thời trang cũng tranh thủ ra chợ mua hoa tươi và trái cây để thắp hương mong muốn những ngày còn lại của năm cũ sẽ đắt hàng hơn.

Người dân mua bánh chưng, giò chả cúng rằm tháng Chạp 10
Tay xách nách mang những thứ thiết yếu để chuẩn bị một mâm cỗ cúng gia tiên ngày rằm tháng Chạp.

Người dân mua bánh chưng, giò chả cúng rằm tháng Chạp 11
"Sau rằm nhoáng một cái là đến Tết ông Công ông Táo thôi, Tết đến thật rồi...", một người dân hồ hởi nói.
Chia sẻ