Người dân kể lại giây phút cắt dây rốn cứu cháu bé bị văng ra khỏi bụng mẹ sau tai nạn giao thông

BÀI - ẢNH: LÊ BẢO,
Chia sẻ

Một người dân chứng kiến vụ tai nạn giao thông thương tâm đã vội vàng cắt dây rốn đứa bé khi phát hiện mẹ mang thai bị tai nạn con văng ra khỏi bụng mẹ.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào 7h30 sáng nay 31/5 tại đường Võ Quý Huân (Nam Từ Liêm – Hà Nội) khiến bà mẹ trẻ sinh con ngay tại chỗ khi đang mang bầu tháng thứ 8 và nhiều người bị thương.

Người đi đường thấy bé lòi ra khỏi bụng mẹ sau vụ TNGT đã vội cắt dây rốn đưa đi viện - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông lúc 11h trưa cho thấy, lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, chiếc xe máy vẫn nằm dưới gầm xe tải. Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn giao thông bị phong tỏa phục vụ công tác điều tra của lực lượng chức năng. Đặc biệt, rất nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến theo dõi vụ tai nạn.

Theo thông tin của chúng tôi nắm được, các nạn nhân đã được người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Chứng kiến sự việc nhiều nhân chứng chứng vẫn chưa hết bàng hoàng đồng thời ai cũng tỏ lòng thương cảm trước cảnh gia đình trẻ gặp nạn.

Trao đổi về sự việc, anh Đinh Văn Toán (nhân chứng) cho biết vào sáng nay anh có việc đi qua khu vực cổng trường THPT Minh Khai nằm trên đường Võ Quý Huân thì thấy vụ tai nạn xe tải lùi cuốn xe máy vào gầm.

Người đi đường thấy bé lòi ra khỏi bụng mẹ sau vụ TNGT đã vội cắt dây rốn đưa đi viện - Ảnh 2.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường.

Phát hiện sự việc, anh vội chạy lại xem những người gặp nạn như thế nào thì thấy một bà bầu đang mang thai khoảng 8 tháng bị văng cháu bé trai ra ngoài ngay dưới gầm xe tải.

"Tôi đi cũng nhiều nơi, gặp một số vụ tai nạn nhưng chưa bao giờ chứng kiến vụ nào thương tâm như sáng nay. Chỉ trong tích tắc nhiều người gặp nạn, không hiểu lái xe tải lùi kiểu gì mà không phát hiện được có người đi phía sau...", anh Toán nói.

Người đi đường thấy bé lòi ra khỏi bụng mẹ sau vụ TNGT đã vội cắt dây rốn đưa đi viện - Ảnh 3.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Theo anh Toán, sau khi bé trai bị văng ra khỏi bụng mẹ thấy vẫn còn thở nên mọi người đã nhanh chóng đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi cấp cứu.

Một số nhân chứng khác cũng cho biết, bên cạnh người mẹ cũng có thêm 1 bé gái khoảng 4 tuổi nằm thở thoi thóp.

Cũng theo một số nhân chứng, người phụ nữ đã bị thương quá nặng và sinh con ngay tại chỗ nên đã không qua khỏi.

Người đi đường thấy bé lòi ra khỏi bụng mẹ sau vụ TNGT đã vội cắt dây rốn đưa đi viện - Ảnh 4.

Đường Võ Quý Huân bị phong tỏa phục vụ điều tra.

"Lúc mới xảy ra sự việc, người đàn ông lái xe máy còn bị chiếc xe đè lên mắc kẹt dưới gầm xe tải, nhiều người phải cố nhấc chiếc xe máy lên mới đưa được anh này ra ngoài...", anh Toán kể.

"Khi đưa cháu bé đi viện, tôi và mọi người chỉ hi vọng có phép màu để cháu được sống sót...", nhắc tới cháu bé bị văng ra khỏi bụng mẹ, người đàn ông này bỗng trầm buồn rưng rưng nước mắt nói.

Ông Trần Bằng - Chủ tịch UBND phường Phúc Diễn xác nhận vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên và cho biết, em bé sau khi văng ra khỏi bụng mẹ vẫn còn thở và được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Chia sẻ