Người đàn bà tử vong do đuối nước khi cứu con

Nguyễn Duy Chiến - Cảnh Huệ,
Chia sẻ

Trong khi mưu sinh trên sông, bà Trang thấy con trượt chân nên vội đến cứu thì bị nước cuốn trôi và tử vong sau đó.

Chập tối 3/6, bà Hoàng Thị Trang (SN 1985, người dân ở xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) cùng hai con nhỏ mò ốc mưu sinh tại khu vực cầu Na Sầm (thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng) thì nghe tiếng con kêu khóc cầu cứu.

Vừa quay sang bà phát hiện một người con đã trượt chân đang chới với giữa vùng nước sâu. Không kịp suy nghĩ, bà Trang nhảy theo cứu con thì bị dòng nước cuốn trôi.

Người đàn bà tử vong do đuối nước khi cứu con - Ảnh 1.

Hiện trường sự việc, người dân đang vớt xác người đuối nước. Ảnh: TL

Người dân phát hiện đã nhanh chóng hỗ trợ, tuy nhiên chỉ cứu được cháu bé, còn người mẹ khi được vớt lên đã tử vong. Sáng 4/6, gia đình bà Trang tổ chức an táng cho người xấu số.

Trước đó, chiều 3/6, em Nguyễn Đ.T. (SN 2004, trú xóm Đông Xuân, xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) ra khu vực sông Đào dưới cầu Yên Sơn (xã Hoà Sơn) tắm mát cùng bạn thì không may bị đuối nước.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương triển khai tìm kiếm nạn nhân suốt đêm.

Người đàn bà tử vong do đuối nước khi cứu con - Ảnh 2.

Hiện trường vụ đuối nước.

Sau gần 13 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 8h10 ngày 4/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại sông Đào (địa phận xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương) - cách chân cầu Yên Sơn khoảng 20m.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Chia sẻ