Người có vòng 3 "phì nhiêu" sống lâu hơn
Lượng mỡ tích tụ trong hông và đùi không gây hại cho sức khỏe, thậm chí còn giúp kéo dài tuổi thọ của con người.
Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch) sau khi theo dõi tình trạng sức khỏe của 26.625 người, tuổi từ 50-64 trong 2 giai đoạn 1993-1997 và 1999-2002.
Theo các nhà khoa học, quan niệm giảm cân giúp kéo dài tuổi thọ không hoàn toàn đúng. Điều quan trọng là giảm lượng mỡ thừa ở phần nào của cơ thể. Nghiên cứu cho thấy chính lượng mỡ thừa ở vùng eo mới là thủ phạm làm giảm tuổi thọ của con người.
Mỡ bụng mới chính là thủ phạm rút ngắn tuổi thọ của con người.
Theo kết quả phân tích, một người nếu chỉ giảm cân chung chung (tính theo chỉ số khối cơ thể BMI), nguy cơ tử vong tăng 9%. Trong khi đó, nếu vòng eo của người này thon gọn hơn 5cm, nguy cơ tử vong sẽ giảm 9%.
Điều này đúng với tất cả các trường hợp trong độ tuổi nghiên cứu quy định, không chỉ những người bị béo phì hoặc có thân mình tròn trịa, mập mạp.
Các nhà khoa học cho rằng tuổi thọ của một người phụ thuộc vào vị trí phân bổ lượng mỡ trong cơ thể.
Mỡ bụng, đặc biệt là ở vùng ổ bụng xung quanh các cơ quan nội tạng, làm chuyển hóa nhiều acid béo tự do và tiết ra một lượng lớn hoóc-môn được gọi là adipokines, làm hình thành và phát triển bệnh tim mạch.
Ngược lại, mỡ ở hông và đùi tích trữ acid béo nên không gây hại cho cơ thể, đồng thời còn tiết ra một số loại hoóc-môn có lợi cho sức khỏe.
Theo các nhà khoa học, quan niệm giảm cân giúp kéo dài tuổi thọ không hoàn toàn đúng. Điều quan trọng là giảm lượng mỡ thừa ở phần nào của cơ thể. Nghiên cứu cho thấy chính lượng mỡ thừa ở vùng eo mới là thủ phạm làm giảm tuổi thọ của con người.

Theo kết quả phân tích, một người nếu chỉ giảm cân chung chung (tính theo chỉ số khối cơ thể BMI), nguy cơ tử vong tăng 9%. Trong khi đó, nếu vòng eo của người này thon gọn hơn 5cm, nguy cơ tử vong sẽ giảm 9%.
Điều này đúng với tất cả các trường hợp trong độ tuổi nghiên cứu quy định, không chỉ những người bị béo phì hoặc có thân mình tròn trịa, mập mạp.
Các nhà khoa học cho rằng tuổi thọ của một người phụ thuộc vào vị trí phân bổ lượng mỡ trong cơ thể.
Mỡ bụng, đặc biệt là ở vùng ổ bụng xung quanh các cơ quan nội tạng, làm chuyển hóa nhiều acid béo tự do và tiết ra một lượng lớn hoóc-môn được gọi là adipokines, làm hình thành và phát triển bệnh tim mạch.
Ngược lại, mỡ ở hông và đùi tích trữ acid béo nên không gây hại cho cơ thể, đồng thời còn tiết ra một số loại hoóc-môn có lợi cho sức khỏe.