Ngôi trường có tới 2 thí sinh chung kết năm Olympia theo học: Học phí nửa tỷ đồng/khóa, được nhận tấm bằng cực chất

Thanh Hương ,
Chia sẻ

Nếu là fan của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, bạn hẳn không xa lạ gì với ngôi trường này.

Mới đây thông tin 2 thí sinh từng lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2020 là Vũ Quốc Anh và Lưu Đào Dũng Trí chọn học ngành CNTT tại ĐH Swinburne Việt Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm. 

Được biết, ngôi trường này cũng tài trợ cho thí sinh chung kết năm Olympia còn lại là Văn Ngọc Tuấn Kiệt học bổng 100%, trị giá 466 triệu VNĐ. Trước những thông tin này, nhiều người không khỏi tò mò, tìm hiểu về ngôi trường được các thí sinh Olympia ưu ái. 

Vũ Quốc Anh và Lưu Đào Dũng Trí chọn học ngành CNTT tại ĐH Swinburne Việt Nam.

Ngó qua ngôi trường có tới 2 thí sinh chung kết năm Olympia theo học: Nửa tỷ đồng/khóa, được nhận tấm bằng cực chất - Ảnh 2.

Văn Ngọc Tuấn Kiệt cũng từng khoe nhận được học bổng 100% của ĐH Swinburne Việt Nam.

Là trường liên kết của ĐH Swinburne Australia, sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng quốc tế

Nếu là fan của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, bạn hẳn không xa lạ gì với cái tên Đại học Công nghệ Swinburne (hay Đại học Swinburne), Australia. Đây là ngôi trường đã tài trợ học bổng hơn 20 năm qua cho các nhà vô địch Olympia. Có 19/20 nhà vô địch Olympia chọn theo học tại ngôi trường này. 

Được biết, Đại học Swinburne có bề dày lịch sử hơn 100 năm và nằm trong TOP 321 các trường đại học trên thế giới, theo bảng xếp hạng QS năm 2019. Swinburne Australia liên kết với Đại học FPT để thành lập Swinburne Việt Nam. 

Ngó qua ngôi trường có tới 2 thí sinh chung kết năm Olympia theo học: Nửa tỷ đồng/khóa, được nhận tấm bằng cực chất - Ảnh 3.

Chất lượng đào tạo tại Swinburne Việt Nam tương đương chất lượng đào tạo tại Australia. Được biết, sinh viên tốt nghiệp tại đây sẽ được nhận bằng Đại học của trường Swinburne Australia. Sinh viên cũng được hưởng toàn bộ đặc quyền như học tại Swinburne Australia.

Đào tạo 3 chương trình hot, học phí xấp xỉ nửa tỷ đồng/khóa

Hiện tại Đại học Swinburne Việt Nam cung cấp chương trình học và đào tạo về 3 ngành chính, bao gồm: Kinh doanh, Công nghệ thông tin và Truyền thông đa phương tiện. Đây đều là những ngành học, được nhiều sinh viên quan tâm. Ngoài ra còn có chương trình Công dân toàn cầu, giúp sinh viên nâng cao kiến thức tiếng Anh cũng như các kỹ năng của công dân toàn cầu như giao tiếp, tranh biện, làm việc nhóm, tư duy phản biện, logic để học tập, làm việc trong môi trường quốc tế.

Một số hình ảnh về Đại học Swinburne Việt Nam.

Học phí của Swinburne Việt Nam khá đắt đỏ. Chương trình Công dân toàn cầu gồm 6 level, mỗi level có học phí 14 triệu đồng. Chương trình chuyên ngành có học phí 155 triệu đồng/năm. Thời gian học thường là 3 năm. Như vậy học phí toàn khóa là 465 triệu đồng, xấp xỉ nửa tỷ. Tuy nhiên Đại học Swinburne Việt Nam cũng cung cấp nhiều mức học bổng cho các sinh viên có năng lực học tập tốt.

Ngó qua ngôi trường có tới 2 thí sinh chung kết năm Olympia theo học: Nửa tỷ đồng/khóa, được nhận tấm bằng cực chất - Ảnh 5.

Chia sẻ