Ngôi trường cấp 3 mà Hà Anh Tuấn từng theo học: Tiếng tăm thuộc top đầu cả nước, điểm chuẩn mỗi năm khiến thí sinh sợ toát mồ hôi

Thanh Hương,
Chia sẻ

Đây là một trong những ngôi trường THPT chuyên có chất lượng giáo dục tốt nhất miền Nam và cả nước.

Hà Anh Tuấn (sinh năm 1984) là một trong những nam ca sĩ được mến mộ nhất hiện nay. Không chỉ có tài năng âm nhạc, chủ nhân bản hit "Tháng tư là lời nói dối của anh" còn rất giàu lòng nhân ái, thường xuyên làm từ thiện.

Được biết, trước khi đến với con đường nghệ thuật, Hà Anh Tuấn từng có thành tích học tập rất tốt. Anh là cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Tốt nghiệp cấp 3, Hà Anh Tuấn thi đỗ vào hai trường đại học nổi tiếng tại TP. HCM và giành suất học bổng thạc sĩ tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vì đam mê hóa học nên anh đã lựa chọn du học ở Đức tại trường TU – Đại học kĩ thuật Darmstadt.

Ngôi trường cấp 3 mà Hà Anh Tuấn từng theo học: Tiếng tăm thuộc top đầu cả nước, điểm chuẩn mỗi năm khiến thí sinh sợ toát mồ hôi  - Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn là một trong những nam ca sĩ được mến mộ nhất hiện nay.

Nói về THPT chuyên Lê Hồng Phong thì đây là ngôi trường cấp 3 vô cùng nổi tiếng không chỉ trên địa bàn TP.HCM mà còn ở cả nước. Trường nhiều năm liền lọt top 10 các trường THPT tốt nhất Việt Nam, bên cạnh các trường THPT chuyên Amsterdam (Hà Nội), THPT Kim Liên (Hà Nội) và THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định).

Ngôi trường cấp 3 mà Hà Anh Tuấn từng theo học: Tiếng tăm thuộc top đầu cả nước, điểm chuẩn mỗi năm khiến thí sinh sợ toát mồ hôi  - Ảnh 1.

THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Là ngôi trường của nhiều tên tuổi lừng danh

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (tên tiếng Anh là Le Hong Phong High School for The Gifted) được thành lập năm 1927 với tên ban đầu là Trường Trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký. Sau năm 1975 trường đổi tên thành THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Đây là một trong những ngôi trường Trung học Phổ thông chuyên có chất lượng giáo dục tốt nhất miền Nam và cả nước. Gần 100 năm qua, trường đã đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh. Trong số đó có những nhân vật nổi tiếng tại Việt Nam vào thế kỷ 20, những người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực. Một số cái tên nổi bật từng theo học tại THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) có thể kể đến như: 

+ Lĩnh vực Khoa học - Giáo dục: Trần Đại Nghĩa, Lê Tự Quốc Thắng,...

+ Lĩnh vực Quân sự: Huỳnh Văn Nghệ, Nguyễn Chơn, Nguyễn Văn Tàu,...

+ Lĩnh vực Chính trị - Xã hội: Dương Minh Châu, Trần Văn Ơn, Huỳnh Tấn Phát, Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết,...

+ Lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật: Trần Văn Khê, Huỳnh Văn Tiểng, Lưu Hữu Phước,.... 

Những năm gần đây, THPT chuyên Lê Hồng Phong cũng là mái nhà của nhiều sao Việt đình đám như: Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên, Nguyễn Văn Chung, Uyên Linh, Orange,...

Ngôi trường cấp 3 mà Hà Anh Tuấn từng theo học: Tiếng tăm thuộc top đầu cả nước, điểm chuẩn mỗi năm khiến thí sinh sợ toát mồ hôi  - Ảnh 3.

Thành tích giảng dạy luôn nằm trong top đầu cả nước

Những năm qua, THPT chuyên Lê Hồng Phong luôn đi đầu trong công tác giáo dục và đào tạo, là cái nôi đào tạo học sinh giỏi cho TP.HCM. Tính từ năm 1975, trường Lê Hồng Phong đã đóng góp cho thành phố và đất nước trên 15000 tú tài, hơn 7000 em thi đỗ vào đại học, hơn 300 học sinh du học có học bổng ở các Đại học nước ngoài. Tính từ năm 1996 đến nay tỉ lệ học sinh của trường tốt nghiệp tú tài xấp xỉ 100%, trên 90% thí sinh trúng tuyển đại học.

Từ năm học 1991-1992 đến 2004-2005 trường đã đạt 1333 giải Học sinh Giỏi cấp Thành phố, 382 Học sinh Giỏi cấp Quốc gia, 11 Học sinh đoạt giải Olympic Quốc tế các môn: Tin học, Hóa học, Sinh học, tiếng Nga.

Ngôi trường cấp 3 mà Hà Anh Tuấn từng theo học: Tiếng tăm thuộc top đầu cả nước, điểm chuẩn mỗi năm khiến thí sinh sợ toát mồ hôi  - Ảnh 4.

Được biết, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chính là nơi khai sinh ra cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 hằng năm (bắt đầu từ năm 1995), dành cho học sinh khối 10 và 11 của các trường THPT chuyên phía Nam. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong qua 10 lần thi đã 9 lần đoạt vị trí cao nhất toàn đoàn.

Trường đã được ủy nhiệm tổ chức kỳ thi Hóa học Hoàng gia Australia bắt đầu từ năm 1995 (Kỳ thi do Đại học Hoàng gia Australia ủy quyền tổ chức, còn ra đề thi và chấm thi là do Đại học Hoàng gia Australia đảm nhiệm).

Điểm chuẩn hàng năm khiến nhiều thí sinh sợ toát mồ hôi hột

Là một ngôi trường danh tiếng nên tất nhiên, điểm chuẩn hàng năm của THPT chuyên Lê Hồng Phong luôn thuộc dạng khủng. Để xét tuyển vào trường, học sinh phải xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên; tốt nghiệp THCS loại giỏi.

Thí sinh sẽ thi 4 môn: toán, văn, ngoại ngữ và môn chuyên trong 2 ngày 16 và 17/7/2020. Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng điểm: điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (điểm môn chuyên x 2); điểm xét tuyển vào lớp 10 không chuyên là tổng điểm: điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán.

3 năm trở lại đây, điểm chuẩn vào lớp 10 của trường như sau:

Ngôi trường cấp 3 mà Hà Anh Tuấn từng theo học: Tiếng tăm thuộc top đầu cả nước, điểm chuẩn mỗi năm khiến thí sinh sợ toát mồ hôi  - Ảnh 5.

Ngôi trường cấp 3 mà Hà Anh Tuấn từng theo học: Tiếng tăm thuộc top đầu cả nước, điểm chuẩn mỗi năm khiến thí sinh sợ toát mồ hôi  - Ảnh 6.

Chia sẻ