Ngồi nhà tránh dịch sẵn tập mix màu son như Sĩ Thanh, đảm bảo sau dịch bạn sẽ đánh son đẹp “bá cháy”

ROSE CHEEKS,
Chia sẻ

Rảnh rỗi thời gian thì các cô gái nên tập mix màu son chuẩn như Sĩ Thanh cũng là gợi ý làm điệu hay ho này.

Nếu nhỡ sắm phải màu son quá nhạt hoặc quá đậm chẳng ưng thì đừng nên xếp xó chúng vội. Bởi bạn có thể cân nhắc mix các màu son với nhau để tạo nên tông son mới xịn mịn hơn nguyên bản cơ mà. Cứ cho là trong ngày thường bạn chẳng có thời gian đâu mà pha màu son này với màu son kia thì nhân lúc được ở nhà toàn thời gian, bạn cũng nên thử mix son xem có "lên tay" hơn không nào. Tất nhiên là chẳng có một "công thức chung" nào cả, vì thế bạn chỉ có thể xem qua những gợi ý sẵn có và sau đó tập mix dần dần để cảm nhận xem màu nào màu nào thì hợp. Nói gọn lại thì như câu "có công mài sắt, có ngày nên kim" vậy đó!

Dưới đây là những chiêu mix son từ Sĩ Thanh mà bạn nên nghía qua tham khảo, nhiều khả năng chúng sẽ giúp ích bạn trong việc kết hợp 2 tông son cho hài hoà, xinh đẹp nhất.

Ngồi nhà tránh dịch sẵn tập mix màu son như Sĩ Thanh, đảm bảo sau dịch bạn sẽ đánh son đẹp “bá cháy” - Ảnh 1.

Ngồi nhà tránh dịch sẵn tập mix màu son như Sĩ Thanh, đảm bảo sau dịch bạn sẽ đánh son đẹp “bá cháy” - Ảnh 2.

Cách mix màu son đỏ hồng đỏ đậm có vẻ như chẳng làm khó bất cứ cô gái nào, mang đến tông son "lai" tôn da, trắng răng, diện lên là "auto" sang chảnh, thần thái.

Ngồi nhà tránh dịch sẵn tập mix màu son như Sĩ Thanh, đảm bảo sau dịch bạn sẽ đánh son đẹp “bá cháy” - Ảnh 3.

Ngoài ra, việc lựa chọn sắc cam đất làm base, sau đó chồng thêm lớp son đỏ tươi cũng là gợi ý pha màu hiện đại, giúp bạn có lớp son đỏ hồng ngả đất dịu dàng, làm gương mặt tươi tắn, trẻ trung.

Ngồi nhà tránh dịch sẵn tập mix màu son như Sĩ Thanh, đảm bảo sau dịch bạn sẽ đánh son đẹp “bá cháy” - Ảnh 4.

Ngồi nhà tránh dịch sẵn tập mix màu son như Sĩ Thanh, đảm bảo sau dịch bạn sẽ đánh son đẹp “bá cháy” - Ảnh 5.

Sau khi đánh son lì hồng đỏ baby, Sĩ Thanh chấm kem che khuyết điểm để làm nhạt màu son ở phần viền môi. Cuối cùng cô kết hợp thêm son bóng, cho đôi môi sexy, căng mọng.

Ngồi nhà tránh dịch sẵn tập mix màu son như Sĩ Thanh, đảm bảo sau dịch bạn sẽ đánh son đẹp “bá cháy” - Ảnh 6.

Một chiêu mix son hay ho phết mà bạn có thể găm ngay để dành chưng diện trong những đêm tiệc cần sự quyến rũ, cuốn hút chính là tô son đỏ hồng kiêu sa, tiếp đến nhấn nhá thêm son nhũ lấp lánh cho môi dưới lẫn môi trên.

Ngồi nhà tránh dịch sẵn tập mix màu son như Sĩ Thanh, đảm bảo sau dịch bạn sẽ đánh son đẹp “bá cháy” - Ảnh 7.

Màu son hồng cánh sen sẽ thôi sến nếu bạn tô lòng môi và làm nhạt phần viền môi bằng kem che khuyết điểm như cách Sĩ Thanh đã làm. Ngoài ra, tậu một thỏi son bóng chưa bao giờ là thừa, bởi bạn có thể đánh chồng lên màu son trước đó, tạo cảm giác bờ môi gợi cảm ướt át, chuyển từ vẻ ngoài suýt nữa thì sến đến nơi thành cô gái nữ tính, ngọt ngào.

Ngồi nhà tránh dịch sẵn tập mix màu son như Sĩ Thanh, đảm bảo sau dịch bạn sẽ đánh son đẹp “bá cháy” - Ảnh 8.

Trong trường hợp bạn ưng mắt son cam thì đây, công thức mix son cam vỏ quýt son bóng phớt nhẹ đã mang đến bạn diện mạo đủ đốn tim người khác rồi này!

Ngồi nhà tránh dịch sẵn tập mix màu son như Sĩ Thanh, đảm bảo sau dịch bạn sẽ đánh son đẹp “bá cháy” - Ảnh 9.

Chiêu kết hợp hai tông son cùng màu nhưng một đậm, một nhạt khác nhau khá phổ biến với các tín đồ. Và với Sĩ Thanh, cô chọn màu son nền là cam nude, kế tiếp diện màu son cam cháy bên trên.

Ngồi nhà tránh dịch sẵn tập mix màu son như Sĩ Thanh, đảm bảo sau dịch bạn sẽ đánh son đẹp “bá cháy” - Ảnh 10.

Thoa sương sương màu son hồng baby ở lòng môi và chốt hạ bằng lớp son bóng có nhũ thì khỏi phải nói, bạn sẽ có bờ môi mọng mướt ai nhìn cũng mê.

Không "an phận" với son cam đất, Sĩ Thanh quyết định chồng thêm lớp son hồng để ra màu hồng đào đất nữ tính, trẻ xinh.

Ngồi nhà tránh dịch sẵn tập mix màu son như Sĩ Thanh, đảm bảo sau dịch bạn sẽ đánh son đẹp “bá cháy” - Ảnh 12.

Màu son hồng da nhìn đã thấy kén mặt nhưng nếu được mix với tông son đỏ rượu bí ẩn, sexy thì mọi chuyện đã khác đi nhiều. Không tin cứ nhìn Sĩ Thanh là thấy!

Ngồi nhà tránh dịch sẵn tập mix màu son như Sĩ Thanh, đảm bảo sau dịch bạn sẽ đánh son đẹp “bá cháy” - Ảnh 13.

Để có màu son như ý, Sĩ Thanh thường chọn cách tô son nude trước, sau đó mới chồng màu son chính ở trên.

Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đang ngày càng phức tạp, và trong thời gian tới đây, đất nước chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thử thách thật sự. Thông điệp mà Chính phủ, Bộ Y Tế và các cơ quan chính quyền địa phương đưa ra, đó là: Người dân nếu không có nhiệm vụ gì, nếu thực sự không cần thiết thì nên ở nhà vì nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng đang rất cao. Hãy "ở yên" khi Tổ Quốc cần. Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào, đang ở chỗ nào thì hãy ở yên chỗ đấy. Còn tôi, tôi ở nhà! Vì ở nhà lúc này, đã là hành động cho thấy ý thức bảo vệ bản thân, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Các y bác sĩ trên toàn thế giới đang lan truyền thông điệp "Chúng tôi đi làm vì bạn, xin hãy ở nhà vì chúng tôi". Là một công dân có ý thức, đặt sự an toàn sức khoẻ lên hàng đầu, hãy cùng nhau lan toả lời kêu gọi #toionha để nhanh chóng đẩy lùi #CôVyĐiĐi các bạn nhé!
Ngồi nhà tránh dịch sẵn tập mix màu son như Sĩ Thanh, đảm bảo sau dịch bạn sẽ đánh son đẹp “bá cháy” - Ảnh 15.

Chia sẻ