Ngọc Hân – Hoa hậu nhiều thị phi

,
Chia sẻ

Sau 2 tháng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân đã phải gánh chịu quá nhiều đàm tiếu.

Khi những lời nhận xét không hay về nhan sắc chưa lắng xuống thì Ngọc Hân lại tiếp tục trở thành tâm điểm phê phán của công chúng khi mắc không tham dự Đại lễ. Sau 2 tháng đăng quang, cô đã phải gánh chịu quá nhiều đàm tiếu.
 
Ngọc Hân khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010
 
Nhan sắc bình thường
 
Trong số các Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hân là người bị cho rằng “kém xinh nhất”. Ngoài chiều cao của một người mẫu chuyên nghiệp (1m74), Ngọc Hân không có điểm nổi trội vào về nhan sắc.
 
Ngọc Hân có một mặt bình thường, không đẹp theo bất cứ phong cách nào. Cô bị khuyết điểm là đôi mắt nhỏ (thường đôi mắt bao giờ cũng là điểm đẹp nhất trên khuôn mặt), mũi không thẳng, không thon, răng không đều và làn da ngăm đen. Nhan sắc của Ngọc Hân ngay cả khi đứng cạnh các người đẹp khác (dù không là Hoa hậu) cũng khá chìm. Bởi cô vốn đã không có vẻ đẹp tự nhiên lại không biết cách làm mình nổi bật.
 
Nếu nói rằng một người không đẹp không thể nổi bật là sai lầm. Những cô gái như Hà Anh, Hạ Vy, Trang Trần..., họ không có khuôn mặt đẹp nhưng họ biết tạo cho mình một phong thái, hoặc sang trọng, gợi cảm, hoặc lạnh lùng, hoặc mạnh mẽ... Bởi vậy họ là luôn là điểm nhấn mỗi khi xuất hiện. Nhưng Ngọc Hân dường như quá non nớt để xây dựng cho mình một hình ảnh riêng. Ngọc Hân đang theo hướng đi đơn giản và nhàm tẻ.
 
Ngọc Hân khi làm người mẫu

Ngọc Hân quá trung thành với danh hiệu Hoa hậu ngàn năm hương sắc của mình nên lúc nào cũng diện áo dài. Áo dài là trang phục rất đẹp, tôn dược vóc dáng của người phụ nữ Việt nhưng ít tạo được sự trẻ trung. Cô còn rất trẻ, lại có ưu điểm lớn nhất là sự tươi tắn, hồn nhiên. Có cảm giác Ngọc Hân không còn được là mình khi lúc nào cũng bị gò ép trong những tà áo dài thướt tha và cổ xưa. Đi từ thiện, đi trao giải..., mặc áo dài là đúng nhưng tại các event hay trên thảm đỏ LHP, cô cũng nên làm mới mình bằng những bộ đầm gợi cảm. Bởi sự thiếu linh hoạt ấy, Hoa hậu đang rơi vào tình trạng mờ nhạt và thiếu sức sống.

Một người mẫu sáng giá

Ngọc Hân là một người bản lĩnh và hồn nhiên. Điều đó đã giúp Hân đứng vững dù xung quanh cô là quá nhiều thị phi. Sau 2 tháng đăng quang, chưa một ngày nào cái tên Ngọc Hân lại không xuất hiện trên báo chí. Người ta vẫn đánh giá nhiệt tình về nhan sắc của Hoa hậu, thậm chí phán xét chuyện cô mua giải, vẫn thi nhau mổ xẻ, phân tích lỗi của cô trong việc không tham dự Đại lễ. Một người yếu ớt không thể vượt qua được những ý kiến gay gắt như vậy. Nhưng Ngọc Hân vẫn cười rộn ràng ở các bữa tiệc, vẫn cần mẫn đi động viên, an ủi những mảnh đời bất hạnh, vẫn hăm hở đi vào tâm lũ, đến với những con người cần sự sẻ chia... Một người bản lĩnh như thế, hẳn sẽ không khiến người khác thất vọng.

Còn về tài năng đặc biệt, Ngọc Hân xuất thân là một người mẫu và ở làng mẫu phía Bắc và đứng trong danh sách những người mẫu trẻ nhiều triển vọng. Hân có lợi thế là ăn trang điểm, ăn hình nên khi bước lên sân khấu khá xinh đẹp và dễ tạo thiện cảm. Cô đã từng tham gia các cuộc thi siêu mẫu và chứng minh được khả năng bản thân.

Tuy nhiên, kể từ khi đăng quang Hoa hậu, Ngọc Hân quá mải mê với những kế hoạch riêng: chụp hình, từ thiện, tham dự event... nên không còn thời gian trình diễn trên sàn catwalk nữa. Sau khi đăng quang là thời gian cao điểm để các Hoa hậu tập trung làm trọn nghĩa vụ của mình nhưng cũng mong rằng Ngọc Hân sắp xếp được thời gian để trở lại với vai trò người mẫu để thể hiện được tài năng của bản thân.
 
Theo 2Sao
Chia sẻ